Cả đời anh minh, đến cuối cùng Ngô Sính (Hà Nhuận Đông) lại chết vì ngã cây!

Shindo,
Chia sẻ

Cái chết hết sức bất ngờ của Hà Nhuận Đông trong tập 15 "Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn" khiến các fan không khỏi sốc.

Tập 14 và 15 của phim truyền hình Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn vừa lên sóng vào tối 6/9. Chưa kịp vui mừng vì cặp đôi Ngô Sính (Hà Nhuận Đông) - Châu Doanh (Tôn Lệ) yêu thương nhau thắm thiết, các fan của Năm ấy hoa nở đã phải "khóc thầm" vì Ngô Sính qua đời quá đột ngột. Điều đáng nói là cái chết của Ngô Sính chẳng đến từ việc bị kẻ thù hãm hại, lại càng không có bất cứ cao trào, kịch tính nào. Ngô Sính trèo cây hái trái cho vợ yêu Châu Doanh, rồi bỗng nhiên trời tối sầm lại, chàng ngã từ trên cao xuống qua đời! Cả một đời anh minh của Ngô Sính khép lại trong tiếng khóc thương sầu não của Châu Doanh. Xem tới cảnh này, khán giả từ giật mình, hoảng hốt đã chuyển thành xót thương, đau đớn.

Cả đời anh minh, đến cuối cùng Ngô Sính (Hà Nhuận Đông) lại chết vì ngã cây! - Ảnh 1.

Cả đời anh minh, đến cuối cùng Ngô Sính (Hà Nhuận Đông) lại chết vì ngã cây! - Ảnh 2.

Khán giả chưa kịp vui vì cặp đôi Ngô Sính - Châu Doanh liên tục thể hiện tình cảm...

Cả đời anh minh, đến cuối cùng Ngô Sính (Hà Nhuận Đông) lại chết vì ngã cây! - Ảnh 3.

... thì tai họa đã ập đến đại thiếu gia được yêu thích nhất "Năm ấy hoa nở".

Chuyện là Ngô Sính đang bí mật điều tra những bí ẩn liên quan đến tiệm cầm đồ của nhà họ Ngô và tay sai của Bối Lạc Gia - Đỗ Minh Lễ (Du Hạo Minh). Trong lúc chuyện điều tra dần có kết quả tốt thì Châu Doanh xuất hiện. Sau cuộc chuyện trò vui vẻ, Châu Doanh nũng nịu nói với chồng rằng nàng muốn ăn đồ chua. Thế là Ngô Sính nắm tay Châu Doanh, trèo lên cây cao để hái quả cho vợ. Ban đầu, mọi chuyện diễn ra khá êm xuôi, nhưng bi kịch ập đến làm Châu Doanh và những người xung quanh không chống đỡ nỗi.

Cả đời anh minh, đến cuối cùng Ngô Sính (Hà Nhuận Đông) lại chết vì ngã cây! - Ảnh 4.

Cả đời anh minh, đến cuối cùng Ngô Sính (Hà Nhuận Đông) lại chết vì ngã cây! - Ảnh 5.

Cả đời anh minh, đến cuối cùng Ngô Sính (Hà Nhuận Đông) lại chết vì ngã cây! - Ảnh 6.

Đang hái trái cho vợ, bỗng dưng Ngô Sính ngã xuống đất bất tỉnh.

Ngô Sính ngã nhào xuống đất, nằm bất động. Tưởng rằng Ngô Sính chỉ bị chóng mặt, Châu Doanh vội vàng đi lấy lọ thuốc từng được người ngoại quốc cho để đút vào miệng Ngô Sính. Nhưng tất cả những nỗ lực này đều vô vọng, Ngô Sính - chàng thiếu gia ấm áp đã mãi mãi ra đi. Ngô Sính chết khi Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn chỉ mới phát sóng được 15 tập, đồng nghĩa với việc sẽ còn hàng tá rắc rối đổ dồn vào Châu Doanh khi mạch phim được tiếp diễn.

Châu Doanh vốn đã bị gia đình chồng khinh thường, bị các cô chú bác trong dòng tộc nhà họ Ngô dèm pha, miệt thị. Nay cái chết của Ngô Sính ập đến, dự đoán rằng trong những tập tới, cả nhà họ Ngô sẽ đổ dồn vào mắng chửi Châu Doanh. Cuộc sống bình yên, hạnh phúc của cô gái nhỏ từ nay cũng không còn. Bởi hơn nửa năm lấy chồng, cô vẫn chưa làm tròn nghĩa vụ sinh con. Chồng chết, không có con nối dõi, cuộc đời Châu Doanh sẽ là chuỗi những đau thương, buồn tủi.

Cả đời anh minh, đến cuối cùng Ngô Sính (Hà Nhuận Đông) lại chết vì ngã cây! - Ảnh 7.

Cả đời anh minh, đến cuối cùng Ngô Sính (Hà Nhuận Đông) lại chết vì ngã cây! - Ảnh 8.

Cả đời anh minh, đến cuối cùng Ngô Sính (Hà Nhuận Đông) lại chết vì ngã cây! - Ảnh 9.

Tưởng rằng Ngô Sính sẽ tỉnh lại như mọi lần, nhưng duy nhất lần này chàng đã ra đi mãi mãi.

Cả đời anh minh, đến cuối cùng Ngô Sính (Hà Nhuận Đông) lại chết vì ngã cây! - Ảnh 10.

Cả đời anh minh, đến cuối cùng Ngô Sính (Hà Nhuận Đông) lại chết vì ngã cây! - Ảnh 11.

Tất cả những người có mặt ở đó đều khóc thương vì cái chết của Ngô Sính.

Tuy nhiên, cái chết của Ngô Sính nhiều nguyên nhân không phải chỉ đơn thuần là ngã cây. Dựa vào những diễn biến của tập 15, khán giả nghi ngờ rằng trước khi về nhà gặp Châu Doanh, Ngô Sính đã bị hạ độc bằng thuốc. Sau khi ngấm thuốc độc, Ngô Sính mới chao đảo và ngã từ trên cao xuống đất. Vì chưa có bằng chứng nên cư dân mạng chỉ có thể đoán rằng độc dược Ngô Sính trúng phải có thể do Đỗ Minh Lễ (Du Hạo Minh) ra tay.

Cả đời anh minh, đến cuối cùng Ngô Sính (Hà Nhuận Đông) lại chết vì ngã cây! - Ảnh 12.

Đỗ Minh Lễ mời Ngô Sính uống rượu. Khán giả nghi ngờ rằng Ngô Sính đã bị hạ độc trong lúc này. Vì ngấm thuốc độc nên Ngô Sính mới chao đảo và ngã từ trên cây xuống.

Ở một diễn biến khác, Đỗ Minh Lễ ngày càng bộc lộ dã tâm phá hoại nhà họ Ngô. Mục đích sâu sa của việc làm này là phục vụ cho âm mưu to lớn của Bối Lạc Gia - kẻ có thân thế cao quý và quyền lực bậc nhất triều đình. Nhân chuyện Hồ lão gia và Ngô lão gia từ bạn thành thù, Đỗ Minh Lễ đã đổ thêm dầu vào lửa. Hắn lấy chuyện Hồ Vịnh Mai (Hồ Hạnh Nhi) đột ngột từ hôn Ngô Sính để làm cái cớ châm ngòi. Đỗ Minh Lễ liên tục đến gặp Hồ lão gia để khuyên ông đứng về phe mình. Mặt khác, Đỗ Minh Lễ cũng vô tình để lộ chuyện hắn yêu đơn phương Hồ Vịnh Mai.

Cả đời anh minh, đến cuối cùng Ngô Sính (Hà Nhuận Đông) lại chết vì ngã cây! - Ảnh 13.

Cả đời anh minh, đến cuối cùng Ngô Sính (Hà Nhuận Đông) lại chết vì ngã cây! - Ảnh 14.

Vì yêu Hồ Vịnh Mai, Đỗ Minh Lễ hứa hén sẽ gây ra nhiều sóng gió cho Châu Doanh và nhà họ Ngô.

Chia sẻ