BV Thẩm Mỹ Kim Cương công bố kết luận của Bộ Y Tế về vụ bệnh nhân nhập viện sau nâng ngực

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Hội đồng chuyên môn - Bộ Y tế vừa có kết luận gửi các bên liên quan đến vụ việc bệnh nhân H.L.N. đến phẫu thuật nâng mũi và nâng ngực tại Bệnh viện Thẩm mỹ Kim Cương vào tháng 5/2017.

Trước đó Cơ quan CSĐT quận Hoàn Kiếm có công văn gửi Bộ trưởng Bộ Y tế vào ngày 28/8/2017 về việc đề nghị thành lập hội đồng chuyên môn xem xét quá trình chẩn đoán, điều trị của Bệnh viện đối với bệnh nhân H.L.N..

Được biết, sau 4 lần họp, vào ngày 4/4/2018 vừa qua Cục Quản lý Khám chữa bệnh đã có công văn về việc chuyển kết luận của Hội đồng chuyên môn gửi cơ quan CSĐT về vụ việc trên.

BV Thẩm Mỹ Kim Cương công bố kết luận của Bộ Y Tế về vụ bệnh nhân nhập viện sau nâng ngực - Ảnh 1.

Đại diện Bệnh viện Thẩm mỹ Kim Cương công bố kết luận của Bộ Y tế

Ngay sau khi có kết luận của Hội đồng chuyên của Bộ Y tế, ngày 19/4, ông Phạm Thanh Sơn, đại diện theo ủy quyền của Công ty Cổ phần thẩm mỹ Kim Cương đã chính thức công bố thông tin về việc kết luận của Hội đồng chuyên môn trong vụ việc giữa bà H.L.N. và bệnh viện Kim Cương.

Theo biên bản số 352 / KCB-NV về việc chuyển kết luận của Hội đồng chuyên môn gừi Công an quận Hoàn Kiếm và các bên liên quan, có 16 nội dung, thì 13 nội dung khẳng định Bệnh viện đã làm đúng.

Trong đó, 1 nội dung không thuộc trách nhiệm của Hội đồng chuyên môn; 1 nội dung cho biết bà N. không đến Bệnh viện để Hội đồng thăm khám và 1 nội dung cho biết nếu bà N. có nguyện vọng hội chẩn bởi các nhà chuyên môn về thẩm mỹ ngực thì Bộ sẽ giới thiệu.

Cụ thể, Hội đồng chuyên môn (Bộ Y tế) kết luận, Bệnh viện thẩm mỹ Kim Cương có giấy phép hoạt động. Các bác sĩ, điều dưỡng tại Bệnh viện Kim Cương tham gia tiếp nhận, khám, tư vấn, phẫu thuật, theo dõi, chăm sóc cho bà N. đều có chứng chỉ phù hợp theo quy định của pháp luật.

Bệnh viện Kim Cương đã khám, tư vấn phẫu thuật đặt túi gel nâng ngực cho bà N. và được bà N. đồng ý. Bà N. cũng được phẫu thuật viên tư vấn về chuyên môn. Nội dung này đúng theo quy định về chuyên môn.

Bà N. đã được chỉ định và làm các xét nghiệm cận lâm sàng phục vụ cho ca phẫu thuật, các xét nghiệm cận lâm sàng của bà N. được làm ở phòng khám liên kết với bệnh viện Kim Cương là phù hợp với quy định hiện hành.

Bà N. được bệnh viện Kim Cương lập hồ sơ bệnh án nhập Bệnh viện Kim Cương điều trị, đúng với quy định hiện hành.

Bà N. đã ký "Giấy cam đoan chấp nhận phẫu thuật, thủ thuật và gây mê hồi sức" với Bệnh viện Kim Cương. Nội dung này đúng với quy định chuyên môn.

Bà N. được đọc, nhất trí và ký "Bản cam kết của bệnh nhân với bệnh viện", nội dung này là thỏa thuận giữa 2 bên và không trái các quy định về chuyên môn.

Bệnh viện Kim Cương có "Giấy tóm tắt duyệt mổ" trước khi phẫu thuật nâng túi ngực cho bà N. Việc duyệt thông qua trước mổ có sự tham gia của bác sĩ phẫu thuật viên, bác sĩ gây mê hồi sức, bác sĩ trưởng khoa phẫu thuật và được dịch sang tiếng Việt trong hồ sơ bệnh án.

BV Thẩm Mỹ Kim Cương công bố kết luận của Bộ Y Tế về vụ bệnh nhân nhập viện sau nâng ngực - Ảnh 2.

Bệnh viện thẩm mỹ Kim Cương A&B

Ngoài ra, ngày 31/1/2018, Chi Cục thuế quận Hoàn Kiếm đã có công văn do Phó Chi Cục trưởng Trần Vân Yến ký, kết luận nội dung tố cáo đối với Bệnh viện.

Theo kết luận, phiếu thu do bà H.L.N. cung cấp và kiểm tra sổ kế toán, chứng từ tài liệu của Bệnh viện cho thấy: "Bệnh viện niêm yết giá bằng Việt Nam đồng. Không có số tiền thu bằng ngoại tệ như phiếu thu do bà N. cung cấp. Do đó, không có cơ sở thu thuế khoản chệnh lệch khi quy đổi ngoại tệ sang Việt Nam đồng như tố cáo".

Cũng tại buổi họp này, phía bệnh viện đã công bố thiệt hại 21 tỷ đồng. Bệnh viện Kim Cương A&B là Bệnh viện chuyên khoa tạo hình thẩm mỹ đã được Bộ Y tế cấp phép hoạt động khám chữa bệnh ngày 27/10//2015.

Đại diện bệnh viện giải thích, trong gần 1 năm kể từ khi thông tin vụ việc của bà N. được chia sẻ, Bệnh viện không có khách dẫn đến doanh thu sụt giảm, tổng thiệt hại hữu hình là 21 tỷ đồng chưa kể các thiệt hại vô hình và những khủng hoảng tinh thần của toàn thể Ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên làm việc tại bệnh viện gần 1 năm qua.

Trước thông tin Bệnh viện Thẩm mỹ Kim Cương thiệt hại khoảng 21 tỷ đồng, đại diện cho biết: "Từ khi xảy ra vụ việc đến khi có kết luận của Hội đồng chuyên môn – Bộ Y tế thì phía Bệnh viện phải tạm dừng hoạt động. Trong khoảng thời gian đó, chúng tôi vẫn phải thuê nhà, vẫn phải trả lương cho bác sĩ, cho nhân viên. Như vậy, tổng số tiền thiệt hại trong năm qua là rất lớn, con số này đều có căn cứ xác đáng và hợp đồng dịch vụ đầy đủ. Khi chi trả các điều khoản, dịch vụ này thì phía Bệnh viện đều có những hóa đơn chứng từ".

Bệnh viện Thẩm mỹ Kim Cương cũng mong rằng, thông tin này sẽ giúp khách hàng nhìn nhận toàn bộ quá trình làm việc của Bệnh viện tốt hơn trong việc gây dựng, uy tín và làm nghề.

Trước đó, tháng 5/2017, bệnh nhân H.L.N. đã gửi đơn phản ánh đến các cơ quan báo chí về việc chị đi phẫu thuật nâng mũi, nâng ngực tại Bệnh viện Thẩm mỹ viện Kim Cương nhưng bị tai biến (sưng tấy, rỉ máu) khiến bà N. phải nhập viện và sang nước ngoài điều trị nhưng Thẩm mỹ viện này chối bỏ trách nhiệm.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Tên nhân vật đã được thay đổi

Chia sẻ