Buộc chun vào "của quý" để ngăn chặn khối u lạ phát triển, người đàn ông lập tức lãnh hậu quả bởi phương pháp chữa bệnh lang băm

Hiếu Minh,
Chia sẻ

Cách tự chữa bệnh thiếu cơ sở và hiểu biết đã khiến người đàn ông không những không chữa được bệnh mà còn phải tiến hành phẫu thuật gấp.

Phát hiện ra khối u lạ mọc trên "của quý", một người đàn ông 65 tuổi ở Nhật đã tự nghĩ ra phương pháp ngăn cho bệnh không phát triển bằng cách dùng dây chun buộc vào nơi có khối u. Thế nhưng, cuối cùng liệu pháp chữa bệnh theo kiểu "lang băm" thiếu hiểu biết này đã khiến ông phải phẫu thuật cắt bỏ một phần bộ phận sinh dục.

b3

Biện pháp chữa bệnh do người đàn ông tự nghĩ ra đã khiến ông phải phẫu thuật gấp (Ảnh minh họa).

Các bác sĩ Bệnh viện Koto, thành phố Tokyo, Nhật Bản cho biết, đây là ca cấp cứu hy hữu nhất mà họ từng gặp suốt quãng thời gian làm trong nghề. Không biết người đàn ông đã buộc chiếc chun đã buộc ở đó từ bao giờ nhưng khi tới bệnh viện, một phần da và mô dương vật đã bị hoại tử sau 2 tháng đau đớn kéo dài. Vì thế, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ phần hoại tử đi.

Khi kiểm tra, các bác sĩ phát hiện thấy một khối u hình súp lơ trên dương vật của người đàn ông. Theo chẩn đoán, ông mắc ung thư biểu bì hình vảy, một dạng ung thư da. Hóa ra vì suy nghĩ sai lầm mà người đàn ông đã 2 lần tự chữa bệnh bằng phương pháp sai lầm này.

Rất may, các tế bào ung thư vẫn chưa lan rộng, đồng thời không có biến chứng phức tạp nên người đàn ông đã được xuất viện sau 2 tuần điều trị.

(Nguồn: Daily Mail)

Chia sẻ