Bực tức vì vợ bỏ đi, chồng đâm tử vong con gái 17 tháng tuổi

Theo Soha/Trí thức trẻ,
Chia sẻ

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đang tích cực điều tra, làm rõ vụ việc bố đẻ đâm tử vong con gái xảy ra ở xóm Văn Hữu, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ.

Bực tức vì vợ bỏ đi, chồng đâm tử vong con gái 17 tháng tuổi
Đối tượng Dương tại Cơ quan Cảnh sát điều tra. Ảnh: CAND.

Theo đó, vào tối ngày 6/10, trong lúc đang ngồi uống rượu bên nhà hàng xóm, đối tượng Hà Trọng Dương (SN 1986, trú ở xóm Văn Hữu, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ) bị vợ là chị Diệp Thị Hằng (SN 1989) gọi về nhà để chị Hằng lấy tư trang cá nhân.

Sau khi Dương về nhà, chị Hằng đã lấy đồ đạc rồi bỏ đi. Bức xúc về việc vợ bỏ đi nên Dương đã nảy sinh ý định giết con gái rồi sẽ tự sát.

Nghĩ là làm, hắn liền bế con gái là cháu Hà Ngọc H. (17 tháng tuổi) xuống dưới bếp lấy 1 con dao bầu đâm vào ngực cháu nhỏ. Ngay sau đó, mẹ của Dương chạy đến, rút dao ra và đưa cháu H. đi cấp cứu.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, cháu H. đã tử vong vào đêm ngày 8/10.

Trước đó, vào ngày 28/9, Dương và vợ xảy ra mâu thuẫn nên chị Hằng đã bỏ về nhà mẹ đẻ, để con gái lại cho Dương chăm sóc.

Trao đổi với phóng viên về sự việc xảy ra ở địa phương, lãnh đạo Công an xã Hóa Thượng cho biết, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, ban Công an xã Hóa Thượng đã điều động Phó Trưởng công xã cùng 3 công an viên vào hiện trường.

Đối tượng Hà Trọng Dương đã dùng dao loại chọc tiết lợn sát hại con. Cháu bé Hà Ngọc H. được đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay sau đó. Tuy nhiên, vết thương quá nặng, cháu bé đã tử vong vào 23h cùng ngày.

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến việc Dương đâm tử vong con gái là do mâu thuẫn vợ chồng, mâu thuẫn này đã kéo dài được một thời gian.

Được biết đối tượng Dương ở địa phương làm nghề lái xe. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ.

Chia sẻ