Bức ảnh khiến hội chị em ám ảnh nhưng câu chuyện phía sau vết mổ dọc mới khiến người ta không khỏi xót xa

Lou,
Chia sẻ

Đường mổ dọc thường được sử dụng trong các trường hợp như cấp cứu bệnh nặng, cần lấy thai gấp.

Con cái đối với cha mẹ mà nói là món quà vô cùng quý giá, chẳng gì có thể sánh được. Tuy nhiên, để chào đón con yêu đến với thế giới tươi đẹp này, mẹ phải đối mặt với không ít những khó khăn, thử thách. Trải qua 9 tháng 10 ngày ròng rã ấp ủ, nâng niu con bằng sự yêu thương để khi nhìn thấy con khỏe mạnh cất tiếng khóc chào đời, bao nhiêu hạnh phúc và vui sướng trong mẹ vỡ oà.

Để con chào đời một cách tự nhiên vốn đã tiềm tàng vô vàn những nguy cơ mà mẹ phải đối mặt, vậy mà trong một số trường hợp bất khả kháng, mẹ buộc phải để con chào đời với sự trợ giúp của đội ngũ y bác sĩ thông qua phương pháp sinh mổ. Sinh thường đã khó, sinh mổ càng khó và dễ biến chứng hơn gấp bội.

Đơn cử, vừa mới đây, trong một diễn đàn quy tụ sự tham gia của đông đảo chị em phụ nữ trên mạng xã hội, một thành viên đã có dịp chia sẻ câu chuyện về một người mẹ chào đón con mình đến với cuộc đời bằng phương pháp sinh mổ. Cụ thể, thành viên này viết: "Nỗi đau của phụ nữ, có ai thấu hết. Sinh con, chăm con, nuôi con chứ đâu phải chỉ mang danh ăn bám. Nếu có anh nào trong nhóm hãy yêu thương nhiều hơn cho người phụ nữ bên cạnh mình, các anh nhé". Đăng kèm với những dòng tâm sự chân tình và đầy cảm xúc, thành viên này không quên đính kèm hình ảnh là vết mổ dọc vừa mới được khâu, kéo dài từ phần rốn xuống.

Bức ảnh khiến hội chị em ám ảnh nhưng câu chuyện phía sau vết mổ dọc mới khiến nhiều người không khỏi xót xa - Ảnh 1.

Ngay sau khi được chia sẻ cách đây chưa lâu, tấm ảnh này đã nhanh chóng gây được sự chú ý của đông đảo thành viên trong nhóm. Tưởng chừng như vết mổ này cũng đơn thuần như bao vết mổ khác, sau khi được may lại kỹ lưỡng sẽ dần lành theo thời gian, nhưng câu chuyện đằng sau lại thật sự khiến nhiều người không khỏi thảng thốt. Cụ thể, theo như những bình luận của một số mẹ trẻ đã có kinh nghiệm trong việc sinh nở cho hay, chỉ những trường hợp nguy cấp và buộc phải mổ cấp cứu, đội ngũ y bác sĩ mới tiến hành mổ dọc:

"Những trường hợp nguy cấp và cần cấp cứu thì bác sĩ thường mổ dọc để cho nhanh. Thương mom quá, nhưng dù sao cũng nên thở phào vì mọi chuyện cũng đã trôi qua".

"Mổ ngang đã đau lắm rồi, mổ dọc kiểu này còn đau đớn hơn gấp bội, đã thế lại còn rất lâu lành nữa. Thương mom quá thể, chắc hẳn đau đớn và hoạt động khó khăn lắm đây".

"Mình đã từng sinh mổ cả ba đứa và toàn mổ ngang thôi. Tuy nhiên, cũng đã đau đớn và rệu rã rất nhiều rồi. Chẳng thể tưởng tượng nếu ba đứa nhà mình mà mổ dọc kiểu này thì sẽ như thế nào nữa".

Dẫu biết việc chào đón con đến với cuộc sống này đâu đó vẫn tồn tại những nguy cơ nhưng mẹ vẫn chẳng màn bởi điều quan trọng hết chính là giây phút mẹ được nhìn con khoẻ mạnh cất tiếng khóc đầu tiên. Và chắc hẳn, sự yêu thương, chăm sóc và đồng hành của những người thân bên cạnh sẽ là động lực lớn và niềm ủi an quý giá mà mẹ có được để lấy đó làm động lực vượt qua mọi khó khăn.

Chia sẻ