Bữa sáng thú vị với bánh mỳ kẹp ngộ nghĩnh

Thúy Lâm, ảnh: BSC,
Chia sẻ

Một chút biến tấu và công sức nhỏ để mang lại niềm vui thú vị cũng như sự ngẫu hứng cho bữa ăn của bé và chính bạn

Nguyên liệu:

- 1 bánh mỳ dài

- Vài lá rau diếp

- 3 lát cà chua thái mỏng

- 3 quả trứng chim cút

- 1 cây xúc xích

- 2 quả trứng cút

- 2 lát rong biển.
 
 
Bước 1: Làm chuột nhỏ dễ thương
 
Cắt xúc xích làm đôi. Với mỗi phần tiếp tục cắt thêm hai lát tròn mỏng.
 

Gắn 2 miếng tròn vào đầu miếng xúc xích làm tai chuột.

 

Cắt miếng rong biển làm mắt và râu chuột.

 

Sau đó cắt thêm một miếng xúc xích tròn nhỏ làm mũi.

 
Bạn có thể tạo hình hai chú chuột có "vẻ mặt" khác nhau cho sinh động.
 
Bước 2: Làm heo “nhí” đáng yêu

Cắt 1 lát xúc xích mỏng, từ đó cắt hai miếng tai heo hình trái tim, và 1 miếng làm mũi.

Cẩn thận cắt miếng rong biển thành cặp mắt, tai và miệng.

Sau đó dán nó lên quả trứng cút như hình bên. Chú heo đáng yêu đã ra đời rồi!!! Bạn làm như vậy với 1 quả trứng cút nữa nhé!

 

Bước 3: Trang trí cho bánh mỳ

Rạch đôi bánh mỳ theo chiều dọc bằng 1 con dao sắc.

 

Nhét vào một lớp rau diếp và 3 lát cà chua lớn.

 

Tiếp đó là lát thịt hun khói xắt mỏng. Bạn cũng có thể thay thế bằng giò lụa hay xúc xích cho hợp khẩu vị. 3 quả trứng cút còn lại bạn làm món trứng bác hoặc chiên lên để kẹp thêm vào.

 

Cuối cùng xếp chuột nhỏ và heo nhí vào là xong!

Những gương mặt ngộ nghĩnh thật đáng yêu! Một chút biến tấu và công sức nhỏ để mang lại niềm vui thú vị cũng như sự ngẫu hứng cho bữa ăn của bé và chính bạn:
 

 

Phần ăn này không chỉ phù hợp cho ăn sáng mà nếu bé cần ăn trưa ở trường thì bạn chuẩn bị một chiếc bánh mỳ như thế này cùng ít trái cây và hộp sữa là đủ chất cho bé rồi!
 
 
Chúc các bạn thành công nhé!
 
>


 
Nhanh tay khoe những bức ảnh cưới tuyệt đẹp và hạnh phúc ngọt ngào của bạn được chụp tại khắp các vùng miền tại www.anhcuoi.afamily.vn. Xem hướng dẫn chi tiết về thể lệ cuộc thicách up hình tại đây. Bật mí: giải thưởng cực hot đấy nhé!
Chia sẻ