Britney Spears từng muốn làm điều này khi hoài nghi về sự nghiệp lâu bền

Linh Nguyễn,
Chia sẻ

Dù vượt qua nhiều khó khăn để tìm lại ánh hào quang trong sự nghiệp ca hát nhưng Britney Spears cũng có không ít lần muốn từ bỏ tất cả để rẽ sang một con đường khác.

Ở độ tuổi 34, trải qua gần 2 thập niên sống với nghiệp ca hát nhưng Britney Spears phải thừa nhận rằng có nhiều lúc cô vẫn cảm thấy hoài nghi về sự nổi tiếng cũng như sự nghiệp lâu bền mà cô có được. “Công chúa nhạc pop” từng nghĩ đến việc làm giáo viên thay vì nghĩ đến việc trình diễn trên sân khấu.
 
Britney Spears thừa nhận vẫn có lúc hoài nghi về sự nghiệp lâu bền và danh tiếng mà mình có được
 
Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí NME, khi được hỏi về bí quyết để giữ được sự thành công và nổi tiếng suốt thời gian qua của mình là gì, Britney đã trả lời: “Tôi cố gắng không phân tích điều đó quá nhiều. Tôi thích thứ tôi làm và tôi nghĩ là nó có hiệu quả bởi tất cả đều được thể hiện khi tôi biểu diễn trên sân khấu. Nhìn các nghệ sĩ khác tiếp tục cống hiến cũng là nguồn cảm hứng cho tôi. Bởi vì đôi khi tôi cứ nghĩ: Mình đang làm gì vậy? Mình có thể là một giáo viên. Thế nhưng khi thấy người khác vẫn tiếp tục ca hát tôi đã suy nghĩ lại”.
 
Cho ra đời nhiều sản phẩm âm nhạc đình đám, sở hữu không ít những giải thưởng lớn nhỏ, Britney Spears không chỉ là một ca sĩ nổi tiếng mà cô còn nằm trong kí ức tuổi thơ của biết bao người hâm mộ. Dù từng trải qua quãng thời gian khủng hoảng vào năm 2007 nhưng “Công chúa nhạc pop” vẫn nhận được sự ủng hộ và cổ vũ nhiệt tình từ phía các fan.
 
“Công chúa nhạc pop” đã cùng đồng hành với cả một thế hệ người hâm mộ suốt gần 2 thập niên qua
 
Britney còn được người hâm mộ đặt cho những biệt danh liên quan đến chúa và thần thánh. Bản thân cô tâm sự: “Đó chỉ là cách các fan thể hiện tình cảm và tôi không muốn làm họ tụt hứng. Nói cho cùng thì chúng ta đều là con người và chúng ta đều mắc lỗi. Điều đó thực sự tâng bốc nhưng tôi không biết liệu mình có thể đạt được mục tiêu cao như thế không. Tôi dám chắc rằng rất nhiều người trong số họ có cảm giác họ đã trưởng thành và lớn lên cùng với tôi”.
 
(Nguồn: Dailymail)
Chia sẻ