Britney Spears giảng hòa với chồng cũ vì các con

Thùy Linh,
Chia sẻ

Bỏ qua mọi chuyện trong quá khứ, Britney Spears và Kevin Federline lại niềm nở với nhau vì con cái.

Mặc dù từng trải qua những năm tháng không mấy vui vẻ với Kevin Federline nhưng Britney Spears đã gạt quá khứ sang một bên và suy nghĩ nhiều hơn cho 2 cậu con trai của mình. Mới đây, “Công chúa nhạc pop” cùng chồng cũ Kevin niềm nở cùng nhau đưa các con đi chơi bóng bầu dục giật cờ kiểu Mỹ.
 
 
Britney cùng chồng cũ đưa các con đi chơi bóng
 
 
Chồng cũ của Britney tỏ ra vui vẻ trong suốt buổi gặp gỡ cô và các con
 
Cả Britney lẫn Kevin đều chăm chú quan sát 2 cậu nhóc Jayden James và Sean Preston ra sân và tỏ rõ sự thân thiện trong vai trò của những ông bố, bà mẹ có trách nhiệm. Được biết, trước đó, Kevin và Britney đã kết hôn vào năm 2004, thế nhưng đến năm 2007, "công chúa nhạc Pop" bất ngờ đệ đơn ly hôn và chỉ thông báo với chồng cũ quyết định này bằng tin nhắn. Nhiều thông tin bên lề khẳng định Britney làm vậy vì Kevin "là một ông bố tồi tệ", trong khi số khác tiết lộ Kevin đã bỏ rơi Britney một mình ở nhà không lâu sau khi cô sinh con thứ hai để đi tiệc tùng. Chưa kể, cả hai còn "đụng độ" nhau ở tòa án vì giành quyền nuôi con, và phải mất khá lâu sau thì họ mới có thể làm bạn trở lại.
 
Hiện tại, Britney Spears đang vướng phải vụ kiện với cựu quản lý Sam Lufti. Sam đệ đơn lên tòa kiện bà mẹ 2 con vì tội không thanh toán đủ số tiền công cho anh. Năm ngoái, Sam từng kiện Britney và khẳng định việc cô sử dụng ma túy vào năm 2007 – 2008. Trong đơn kiện, cựu quản lý nhấn mạnh Britney nghiện ngập đến mức mất quyền chăm sóc và giám hộ hai cậu con trai vào tay chồng cũ Kevin Federline và thậm chí cô còn ngủ lịm tại một bãi đậu xe qua đêm.
 
 
Britney Spears đang vướng phải vụ kiện không thanh toán đủ tiền công với cựu quản lý (người ngồi giữa)
 
Cuộc đời của nữ ca sĩ 34 tuổi này chỉ trở lại tươi sáng khi bố cô yêu cầu tòa án được phép giám hộ con gái sau khi cô buộc phải đi cai nghiện vào đầu năm 2008. Britney đã nỗ lực thoát khỏi quá khứ đen tối, dồn sức nuôi dạy các con và trở lại với sự nghiệp ca hát. Trong 2 năm trở lại đây cô kiếm được vô số tiền từ các buổi trình diễn.
 
(Nguồn: Dailymail, Bustle) 
Chia sẻ