Brazil chấn động với video 30 người đàn ông hiếp dâm tập thể một thiếu nữ 16 tuổi

Vân Anh,
Chia sẻ

Cảnh sát Brazil đang truy lùng 30 người đàn ông bị tình nghi hiếp dâm tập thể một thiếu nữ tuổi teen rồi tung video lên mạng xã hội.

Nạn nhân năm nay 16 tuổi. Cô gái cho biết mình đã bị đánh thuốc mê khi đến chơi nhà bạn trai vào thứ 7 (21/5 vừa qua). Khi tỉnh dậy, cô thấy mình ở một căn nhà khác với rất nhiều đàn ông.

Đến ngày Chủ nhật, cô gái thức dậy, không một mảnh vải che thân, người nhiều vết thương và phải tự về nhà. Vụ hiếp dâm được cho là xảy ra ở một khu phố nghèo miền tây Rio de Jainero.

Chỉ vài ngày sau khi xảy ra sự việc, các đối tượng hiếp dâm đã tung ảnh và video lên Twitter. Video sau đó gây phản ứng trái chiều và tài khoản đã bị khóa lại. Lệnh bắt giữ đã được đưa ra cho tất cả đối tượng, trong đó có cả bạn trai của nạn nhân.
 
Phụ nữ Brazil biểu tình chống hiếp dâm.

Gia đình nạn nhân cho biết họ đã xem đoạn video và thấy bị tổn thương ghê gớm.

Tôi rất đau lòng khi xem video đó. Chúng tôi đã không tin vào câu chuyện khi nghe cháu gái kể. Tuy nhiên, giờ chúng tôi đã biết. Đó là chuyện buồn của gia đình.” – Bà ngoại nạn nhân chia sẻ. “Cháu tôi đang trong tình trạng không tốt. Việc này rất nghiêm trọng”.

Vụ tấn công này đã gây chấn động trên toàn đất nước Brazil. Một hashtag có nội dung #EstuproNuncaMais (Hiếp dâm sẽ không xảy ra nữa) đã thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ. Một nhóm nhà báo cũng đăng bức ảnh để phản đối những người chế nhạo nạn nhân. Bức hình châm biếm là những bóng người màu đen, có sừng quỷ, đang đứng ngoài chỉ trích nạn nhân với những ngôn ngữ cay nghiệt.

Bức ảnh đã lột tả một bộ phận người Brazil vẫn thờ ơ với tệ nạn hiếp dâm và thậm chí họ thường chỉ trích những nạn nhân chứ ít khi lên án hung thủ. 


“Tôi không muốn mà phải sợ hãi rằng mình là nạn nhân tiếp theo” – một người dùng Twitter tại Brazil nói.

Lý do xuất hiện bức ảnh trên là bởi tại Brazil có một bộ phận người dân luôn mang tư tưởng “bình thường hóa các vụ hiếp dâm”. Chủ yếu họ đổ lỗi cho nạn nhân vì “say rượu”, vì “mặc váy ngắn” nên mới bị hiếp dâm. Hay nói cách khác, bị hiếp dâm là lỗi của nạn nhân, không phải lỗi của hung thủ.

Trong khi đó, Tổ chức Liên Hiệp quốc Phụ nữ đã yêu cầu chính quyền Brazil nghiêm túc đều tra sự việc nhưng phải bảo đảm sự riêng tư và cá nhân của nạn nhân.


Bức tranh biếm họa chỉ trích vụ việc.


Nguồn: BBC
 
Chia sẻ