Brad Pitt sợ Angelina Jolie có động cơ khác khi để lộ các thông tin nhạy cảm

Linh Nguyễn,
Chia sẻ

Brad Pitt tiếp tục đệ đơn lên tòa yêu cầu niêm phong, bảo mật những giấy tờ liên quan đến vụ ly dị để bảo vệ các con trước dư luận.

Hiện tại, Brad Pitt chỉ được phép đến thăm 6 nhóc tì khi có sự cho phép của nhà trị liệu nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ dừng đấu tranh cho sự an toàn và quyền riêng tư cá nhân của mình và các con. Để thực hiện được mục tiêu này, mới đây Brad tiếp tục đệ đơn lên tòa yêu cầu niêm phong, bảo mật tất cả các giấy tờ liên quan đến vụ ly dị giữa anh và Angelina Jolie.

Brad Pitt sợ Angelina Jolie có động cơ khác khi để lộ các thông tin nhạy cảm - Ảnh 1.

Brad Pitt tiếp tục đệ đơn lên tòa yêu cầu niêm phong, bảo mật tất cả các giấy tờ liên quan đến vụ ly dị với Angelina Jolie

Trong đơn luật sư của nam diễn viên Ông bà Smith viết: "Angelina rõ ràng không có cơ chế tự điều chỉnh để tránh lộ thông tin nhạy cảm trước dư luận hay cô ấy có những động cơ khác". Phía Brad Pitt cho rằng việc Angelina công khai tên của nhà trị liệu và chuyên gia sức khỏe tâm thần đã vi phạm vào những điều khoản mà anh và cô đã thống nhất trước đó. "Angelina dường như kiên quyết thờ ơ với những điều khoản đã thỏa thuận liên quan đến lợi ích tốt nhất cho lũ trẻ", luật sư của Brad tiếp lời.

Brad Pitt sợ Angelina Jolie có động cơ khác khi để lộ các thông tin nhạy cảm - Ảnh 2.

Brad Pitt tố Angelina Jolie có động cơ khác khi để lộ các thông tin nhạy cảm

Nguồn tin từ Dailymail cho biết Angelina Jolie tỏ ra ngạc nhiên trước động thái trên bởi trước đó anh đã từng yêu cầu có một phiên tòa khẩn cấp với mục đích niêm phong tất cả các giấy tờ của vụ ly dị để tránh cho các con bị ảnh hưởng xấu bởi dư luận và giới truyền thông. Tuy nhiên yêu cầu của anh đã bị tòa từ chối. Phía Jolie cũng nhấn mạnh cô đã ký thỏa thuận về việc niêm phong giấy tờ.

Brad Pitt sợ Angelina Jolie có động cơ khác khi để lộ các thông tin nhạy cảm - Ảnh 3.

Angelina Jolie ngạc nhiên trước hành động của Brad Pitt vì cô đã ký thỏa thuận về việc niêm phong giấy tờ trước đó

Việc này không chỉ bảo về thông tin về bọn trẻ mà còn bảo vệ thông tin về Brad Pitt. Chính vì thế lời buộc tội của Brad Pitt với Angelina Jolie rõ ràng là sai. Nếu muốn làm Pitt tổn thương thì Angelina hoàn toàn có thể phơi bày chi tiết vụ xung đột xảy ra trên máy bay vào giữa tháng 9. Thế nhưng cô vẫn giữ im lặng cho đến bây giờ.

Chi tiết về bản thỏa thuận quyền nuôi con tạm thời giữa Brad Pitt và Angelina Jolie cho biết Angelina được toàn quyền chăm sóc các con còn Brad được đến thăm nuôi có giám sát. Bản thỏa thuận này đã bị tiết lộ khi Angelina nộp các giấy tờ chính thức lên tòa án vào ngày 5/12 vừa qua.

(Nguồn: Dailymail)

Chia sẻ