Brad Pitt: Người đàn ông yêu ai là cũng sẽ trông giống y như bạn gái của mình

ĐẠI NGỌC,
Chia sẻ

Thói quen thời trang kỳ lạ này đã gắn liền với Brad Pitt từ lúc còn đôi mươi cho đến tận tuổi ngũ tuần như ngày nay.

Để nhắc về Brad Pitt, người đời thường nhớ đến hai thứ: một nam thần kiêm tượng đài nhan sắc trứ danh của phái mạnh toàn cầu và một tình trường dài dằng dặc như sớ với cả tá những phụ nữ xinh đẹp nhất, thành công nhất Hollywood.

Từng tay trong tay với Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston, Angelina Jolie... mỗi đại mỹ nhân này đã tạo nên dấu ấn không thể phai nhạt trong cuộc đời đào hoa của nam tài tử này. Hay ho ở chỗ, nếu đặt tất cả hình ảnh của Brat cùng những nữ nhân bước ngang đời anh thì bạn sẽ nhận ra được một điểm chung vô cùng thú vị.

Brad Pitt: Người đàn ông yêu ai là cũng sẽ trông giống y như bạn gái của mình - Ảnh 1.

Một bài báo với tựa đề "Brad: Người đàn ông thích trông giống như bạn gái của mình" đã hé lộ một trong những nét tính cách lạ kỳ nhất trong đời yêu đương của nam tài tử này.

Và bây giờ, hãy bắt đầu đi ngược quá khứ từ cái tên Brangelina...

Brad Pitt: Người đàn ông yêu ai là cũng sẽ trông giống y như bạn gái của mình - Ảnh 2.

Sau khi gặp nhau trên phim trường Mr. & Mrs Smith năm 2004, Brangelina trở thành cặp đôi quyền lực mới của Hollywood mặc cho những tin đồn lừa dối liên quan đến Jennifer Aniston.

Brad Pitt: Người đàn ông yêu ai là cũng sẽ trông giống y như bạn gái của mình - Ảnh 3.

Dễ nhận thấy là phong cách và cá tính của Angelina Jolie đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến Brad Pitt. Anh thường mặc đồ đen, để tóc chải ngược lịch lãm để sánh đôi cùng cô.

Brad Pitt: Người đàn ông yêu ai là cũng sẽ trông giống y như bạn gái của mình - Ảnh 4.

Có thời kỳ mái tóc của Brad và Angelina trông y hệt nhau: từ độ dài cho đến sắc độ.

Brad Pitt: Người đàn ông yêu ai là cũng sẽ trông giống y như bạn gái của mình - Ảnh 5.

Có vẻ như khi đã yêu nhau quá tha thiết, người ta sẽ muốn để màu tóc giống nhau chăng?

Brad Pitt: Người đàn ông yêu ai là cũng sẽ trông giống y như bạn gái của mình - Ảnh 6.

Trải qua bao thăng trầm trong cuộc sống bên Angelina, Brad vẫn luôn chọn những kiểu tóc tương ứng với người đàn bà của đời mình.

Brad Pitt: Người đàn ông yêu ai là cũng sẽ trông giống y như bạn gái của mình - Ảnh 7.

Nếu như Brat phiên bản chuyện tình với Angelina là một người đàn ông tóc dài bóng mượt phong trần thì thuở còn mặn nồng với Jennifer Aniston, anh lại thường chọn kiểu tóc ngắn và vàng óng lãng tử.

Brad Pitt: Người đàn ông yêu ai là cũng sẽ trông giống y như bạn gái của mình - Ảnh 8.

Khác với Angelina, Jennifer đầy nữ tính và hiền dịu, thế nên Brad phiên bản chuyện tình này cũng tươi trẻ và sôi nổi hơn thông qua những kiểu đầu đinh, tóc ngắn và ăn diện đơn giản nam tính.

Brad Pitt: Người đàn ông yêu ai là cũng sẽ trông giống y như bạn gái của mình - Ảnh 9.

Brad từng gọi Gwyneth Paltrow là "thiên thần của anh, tình yêu của cuộc đời anh". Phong cách thời trang của bộ đôi này khác biệt hoàn toàn với nửa sau quãng đời Brad. Khi đó, anh trông rất bảnh bao thư sinh và ưa những tông màu sáng.

Brad Pitt: Người đàn ông yêu ai là cũng sẽ trông giống y như bạn gái của mình - Ảnh 10.

Gwyneth Paltrow có sự trải nghiệm khá đa dạng trong thời trang, nên đâm ra Brat thuở này cũng rất sinh động.

Brad Pitt: Người đàn ông yêu ai là cũng sẽ trông giống y như bạn gái của mình - Ảnh 11.

Để cùng một kiểu tóc, diện cùng một tông giống nhau, thế này thì ai nhìn vào Brad và Gwyneth cũng chỉ biết thốt lên rằng họ thật sự có "tướng phu thê".

Brad Pitt: Người đàn ông yêu ai là cũng sẽ trông giống y như bạn gái của mình - Ảnh 12.

Brad Pitt và Juliette Lewis từng hợp tác trong bộ phim "Too Young to Die" và "Kalifornia". Cả hai sớm hẹn hò với nhau và họ đã ở bên nhau vài năm trước khi chia tay vào năm 1993. Với mỹ nhân này, Brat lại biến hóa với kiểu tóc bồng bềnh để tương thích với phong cách của Juliette.

Brad Pitt: Người đàn ông yêu ai là cũng sẽ trông giống y như bạn gái của mình - Ảnh 13.

Brad Pitt và nữ diễn viên Thandie Newton hẹn hò với nhau khi cả hai đóng chung trong "Interview With the Vampire" năm 1994. Không hiểu có phải vì âm hưởng của bộ phim không mà cặp đôi này ăn diện rất kỳ bí. Đây cũng là quãng thời gian mái tóc của Brad dài và suôn mượt vô cùng.

Brad Pitt: Người đàn ông yêu ai là cũng sẽ trông giống y như bạn gái của mình - Ảnh 14.

Tất nhiên, không thể không kể đến màn "biến hình" thú vị khi Brad hẹn hò với Sara Hart. Quả là kỳ lạ khi cứ yêu đương ai mà mái tóc của anh giống y hệt người đấy.

Brad Pitt: Người đàn ông yêu ai là cũng sẽ trông giống y như bạn gái của mình - Ảnh 15.

Mối quan hệ của Brad Pitt và Christina Applegate năm 1989 diễn ra rất ngắn ngủi. Tuy nhiên điều đó cũng không ngăn được khả năng uốn mình theo phong cách đối phương của Brad.

Brad Pitt: Người đàn ông yêu ai là cũng sẽ trông giống y như bạn gái của mình - Ảnh 16.

Robin Givens là một trong những người tình nhanh chóng phải lòng Brad Pitt. Có vẻ như anh cũng rất biết cách lấy lòng cô khi đổi luôn sang phong cách cao bồi.

Brad Pitt: Người đàn ông yêu ai là cũng sẽ trông giống y như bạn gái của mình - Ảnh 17.

Với Jitka Pohledek, Brad lại đồng hóa bằng thời trang normcore như áo thụng, quần jeans và tóc dài lượt thượt.

Brad Pitt: Người đàn ông yêu ai là cũng sẽ trông giống y như bạn gái của mình - Ảnh 18.

Lúc ở bên Shalene McCall thì cặp đôi này lại hướng đến hình ảnh trẻ trung ngọt ngào như trên các tạp chí tuổi teen và những bộ phim tình cảm lãng mạn.

Brad Pitt: Người đàn ông yêu ai là cũng sẽ trông giống y như bạn gái của mình - Ảnh 19.

Dù rất đẹp đôi nhưng cuối cùng thì Shalene lại bỏ Brad để đi lấy chồng vào năm 17 tuổi.

Brad Pitt: Người đàn ông yêu ai là cũng sẽ trông giống y như bạn gái của mình - Ảnh 20.

Claire Forlani cũng là một trong những cái tên từng bước qua đời Brad. Hình ảnh của cặp đôi này thì tựa như được tạo hình cho phim trinh thám hành động vậy: rất "ngầu".

Brad Pitt: Người đàn ông yêu ai là cũng sẽ trông giống y như bạn gái của mình - Ảnh 21.

Còn trong thời kỳ phải lòng Jill Schoelen, Brad Pitt lại làm quen với kiểu mũ rộng vành màu đen và thường xuyên diện nó khi sánh vai bên người yêu. Thật tệ khi Jill thú nhận rằng cô đã dành tình cảm cho một đạo diễn khác và hủy hôn với anh. Dù sao đi nữa thì Brad xứng đáng được phong danh là "tắc kè hoa" của Hollywood khi cứ yêu ai là đổi ngay sang màu của người đó!

Nguồn: BorePanda

Chia sẻ