Bông tắm handmade đây!

,
Chia sẻ

Thế là nhà mình sẽ tích kiệm được khoản tiền mua bông tắm rồi!

Bạn chỉ cần có:
 
- 1 chiếc khăn mặt (cũ hay mới đều được)
Bước 1:
 
- Cắt 2 bên viền khăn mặt (rộng khoảng 5 - 6cm) rồi cắt phần còn lại thành 2 miếng hình tròn to cỡ lòng bàn tay.
Bước 2:
 
- May (hoặc khâu lược) một đường chỉ dọc gần sát mép vải đã cắt.
- Sau đó nhẹ nhàng rút chỉ để tạo độ nhún cho khăn.
Bước 3:
 
- May xếp dải khăn vừa xong trên miếng khăn mặt hình tròn để tạo thành một bông hoa.
 
 
Bước 4:
 
- May nốt miếng khăn hình tròn xuống dưới (các bạn có thể nhồi thêm bông vào giữa) rồi may thêm một chiếc đai nhỏ để làm tay cầm nhé!
 
Vậy là chiếc bông tắm xinh xinh đã xong!
Dùng tốt lắm đó!
 
Mai Hoàng tổng hợp
Theo nguồn Ru
Chia sẻ