Bộ Y tế vào cuộc vụ vacxin 5 trong 1 đội giá và rao bán tràn lan

Thế Long,
Chia sẻ

Đại diện bộ Y tế khuyên người dân không nên hoang mang và nên đến các cơ sở y tế tiêm phòng vacxin trong chương trình tiêm chủng mở rộng.

Phải nhờ "quan hệ" mới có vacxin

Theo thông tin từ phòng Tiêm chủng và dịch vụ POLYVAC (thuộc Trung tâm Sản xuất vắc xin và sinh phẩm y tế, Bộ Y tế) cho biết, từ nay đến cuối tháng 12/2015, sẽ có khoảng 40.000 liều vắc xin dịch vụ 5 trong 1 được cung cấp cho thị trường.


vắc xin
Sẽ có khoảng 40.000 liều vắc xin dịch vụ 5 trong 1 được cung cấp cho thị trường (Ảnh VNN)

Theo đó, hiện mới chỉ có 15.000 liều vắc xin Pentaxim của hãng Sanofi Pasteur (Pháp) tại miền Bắc. Như vậy, chừng ấy số lượng sẽ không thể đủ để cung cấp cho các cơ sở y tế, nhu cầu người dân khá cao khiến họ chạy đôn chạy đáo đi tìm "mối", đặt cọc mũi tiêm dịch vụ...

Trong khi đó có nhiều thông tin gây nhiễu khi cho rằng vacxin đang khan hiếm, phải mua qua suất “quan hệ” mới có được.

Vắc xin
Trẻ em đang được đưa đi tiêm phòng tại một cơ sở y tế

Tiếp xúc với chúng tôi tại một cơ sở y tế, anh Nguyễn Tuấn Anh, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội cho rằng, tình trạng khan hiếm vacxin 5 trong 1 thời điểm cuối năm 2015 này cũng không khác thời điểm giữa năm khi anh đi mua vacxin để tiêm cho cô con gái 12 tháng tuổi.

“Lúc đó con tôi 12 tháng tuổi, tôi bế con đi khắp các cơ sở tiêm chủng đều không có. Sau khi tôi dùng các mối  quan hệ thân quen, gọi điện thoại nhờ cậy. Cuối cùng qua một kênh ngoại giao, tôi đã mua được cho con gái, mặc dù khi đó bên ngoài các cơ sở đều cho biết nguồn vacxin này đã hết sạch.

Lúc tiêm phòng cho con, một nhân viên y tế cũng tiết lộ việc tôi có vacxin để tiêm cho con là vì tôi có quan hệ “ngoại giao”.


vắc xin
Nhiều trẻ em đang chờ vacxin dịch vụ

Hay như gia đình chị Nguyễn Thị H, nhà ở quận Hoàng Mai, Hà Nội có con hơn 1 tuổi, sau khi nghe thấy một số bạn bè kháo nhau rằng ở BV Việt Pháp có nguồn vacxin 5 trong 1 vì họ có nguồn riêng và có thiết bị bảo quản, đã tìm đủ cách liên hệ để đăng ký mũi tiêm cho con. Mặc dù chồng chị H là lãnh đạo của một phường cũng phải nhờ mối quan hệ lớn để hỏi khắp nơi nhưng vẫn không liên hệ được cơ sở nào còn cung cấp loại vacxin dịch vụ này.

Trong khi đó trên các diễn đàn của các bà mẹ lại sốt với thông tin vacxin tuy hiếm nhưng không phải không có, chủ cần chịu chi tiền gấp 2-4 lần giá gốc thì sẽ có hàng. Tại Tp.HCM và Hà Nội, những ngày đầu tháng 12, người ta cũng xôn xao việc một số điểm cung cấp dịch vụ vacxin hứa hẹn vacxin sắp về và nhận đăng ký, đặt cọc. Các phụ huynh càng hoang mang vì nơi bảo khan hiếm, nơi lại hứa hẹn sẽ có hàng...

Không nên hoang mang

PGS.TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, từ nay đến năm 2016 Việt Nam sẽ khó nhập vacxin dịch vụ "5 trong 1" và "6 trong 1" của Pháp, Bỉ. Nguyên nhân do các hãng chỉ sản xuất vacxin theo đơn đặt hàng lớn từ cách đây 2-3 năm. Vì vậy, không có đủ vacxin để cung cấp cho Việt Nam.

Liên quan đến việc vacxin được rao bán trôi nổi trên thị trường trong thời gian qua, PGS.TS Trần Đắc Phu khẳng định: Bộ Y tế cấm việc buôn bán vắc xin ngoài thị trường. Do vậy, người dân không nên tự mua, tự tiêm vắc xin "xách tay".


vắc xin
Các bà mẹ nên đưa con em mình đến cơ sở y tế để được tư vấn tiêm chủng

Liên quan đến những vấn đề trên, trao đổi với PV, ông Đỗ Văn Đông- Phó cục trưởng Cục Dược, Bộ Y tế cho biết, hiện nay đã có 40 ngàn liều vắc xin 5 trong 1 về đến Việt Nam. 

Trong tổng số lượng trên thì ở Miền Nam 25 ngàn và ở miền Bắc 15 ngàn liều, các cơ sở y tế cũng đã gửi mẫu để kiểm định, dự kiến sau 2 tuần sẽ có quyết định ngày tham gia tiêm chủng.

Với số lượng trên sẽ khó đủ để đáp ứng cho thị trường Việt Nam, ông Đông thông tin, hiện bộ Y tế đang đàm phán với nhà sản xuất và tổ chức thế giới để có thêm số lượng cho người dân.

Theo ông Đông, về giá vacxin 5 trong 1 và 6 trong 1 cũng phải tuân thủ theo luật về kê khai giá thuốc.

“Vừa qua cục quản lý dược có cử đoàn thanh tra kiểm tra một số địa phương trên cả nước về tiêm chủng thì thấy rằng họ tuân thủ giá kê khai của Cục quản lý dược là khoảng 630 ngàn/ liều vắc xin. Nhưng chúng tôi vẫn yêu cầu các sở y tế tăng cường kiểm tra, bất kỳ cơ sở nào bán sai với giá này thì đều vi phạm và đều bị xử lý nghiêm khắc..”, ông Đông khẳng định.

Trước thông có một số cơ sở y tế đã tiêm cho trẻ và tính giá lên đến hàng triệu đồng một liều, ông Đông lý giải: “Đây là giá của vacxin, ngoài ra họ còn tiêm chủng các dịch vụ khác thì do sở y tế các đơn vị sẽ quản lý…”.


vắc xin

Về thông tin có một số cơ sở y tế có hiện tượng người dân phải đặt cọc để được tiêm vacxin, hoặc mua hàng xách tay, ông Đông cho biết, thực tế đã có công ty không có chức năng hoạt động về lĩnh vực tiêm chủng vacxin nhưng lại nhận cung cấp dịch vụ, họ đã bị xử phạt và đã trả lại tiền đặt cọc cho người dân.

Ông Đông khẳng định: “Chúng tôi đã chỉ đạo cho các sở y tế làm rõ xem lần này vacxin về như thế nào, phân bổ ra sao, có công khai, có minh bạch không, có giữ lại để tạo ra khan hiểm giả để trục lợi hay không. 


vắc xin
Ông Đỗ Văn Đông, Phó Cục trưởng Cục Quản lý dược. Ảnh CAND

Đồng thời ông khuyên: “Quyền lựa chọn tiêm vacxin dịch vụ là của mọi người dân. Tuy nhiên, người dân nên chọn tiêm chủng mở rộng ở những nơi nhà nước cho phép. Người dân không nên hoang mang bởi vì Bộ Y tế đã chứng minh lợi ích của vacxin mở rộng Quinvaxem không khác gì loại vacxin dịch vụ”.

Đại diện cho Cục Dược cũng nhấn mạnh: “Người dân tin vào hàng xách tay nhưng nếu nó không được bảo quản, vận chuyển đúng quy trình thì tiền mất tật mang và có nguy cơ gây hại hơn nhiều".

Cũng với ý kiến như trên, một vị quan chức của ngành Y tế cho chúng tôi biết, thường thì vacxin xách tay sẽ không qua kiểm định và cũng không có ai chịu trách nhiệm về độ an toàn.
Chia sẻ