Vụ trẻ chết ở trường mầm non Thiên Thần Nhỏ:

Bộ y tế kết luận cháu bé tử vong do sặc cháo, không phải do bệnh tật

Lê Bảo,
Chia sẻ

Mới đây Hội đồng giám định Pháp Y (Bộ Y tế) do Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến đã ký xác nhận và thông báo kết luận cuối cùng về nguyên nhân cái chết của cháu Trần Nhật Hương là ngạt do dị vật đường thở, chứ không phải do nguyên nhân từ bệnh tật.

Kết luận của Bộ Y tế khác hẳn với Bộ Công an

Như chúng tôi đã phản ánh về cái chết của cháu Trần Nhật Hương (1 tuổi trú tại KĐT Việt Hưng – Long Biên – HN) tử vong tại trường mầm non Thiên Thần Nhỏ (ngày 27/8/2013), mới đây Bộ Y tế đã có kết luận cuối cùng về nguyên nhân cháu Hương tử vong.

Bộ y tế kết luận cháu bé tử vong do sặc cháo, không phải do bệnh tật 1
Một phần kết luận của Bộ y tế do gia đình cháu Hương cung cấp

Theo đó, ngày 01/11/2013, Viện Pháp y quốc gia (thuộc Bộ Y tế) đã có kết luận: Theo kết luận này, nguyên nhân khiến cháu Hương tử vong là do ngạt dị vật đường thở; Dị vật trong đường thở tìm thấy là tinh bột và sợi Cellulose. Sợi Cellulose là thành phần chính trong cấu trúc tế bào thực vật có trong rau quả hoặc các cây thân mộc.

Kết luận cũng cho thấy, cháu Hương không có tổn thương bệnh lý về tim và đã tử vong trước khi được đưa cấp cứu tại BV Đa khoa Đức Giang.

Bộ y tế kết luận cháu bé tử vong do sặc cháo, không phải do bệnh tật 2
Trường mầm non Thiên thần nhỏ - nơi gây ra cái chết của cháu Trần Nhật Hương.

Trong khi trước đó theo kết luận của Viện khoa học hình sự (Bộ Công an) công bố kết quả giám định pháp y (Văn bản số 2755/C54) thì nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu Hương là do nhồi máu phổi và dị vật đường thở ở người có huyết khối buồng nhĩ phải. Bệnh nhồi máu phổi do thuyên tắc huyết khối diễn biến thầm lặng là nguyên nhân nếu không được phát hiện kịp thời. 

Bộ y tế kết luận cháu bé tử vong do sặc cháo, không phải do bệnh tật 3
Cháu Hương khi còn bên mẹ.

Trước kết luận của Viện khoa học hình sự, gia đình cháu Trần Nhật Hương không đồng tình và yêu cầu các cơ quan chức năng giám định, kết luận lại về nguyên nhân tử vong. Bởi, theo anh Trần Xuân Bách (bố cháu Hương) thì cháu phát triển bình thường và không phát hiện bất cứ biểu hiện nào về bệnh lý. 

Như vậy giữa 2 kết luận trái chiều nhau giữa Bộ Y tế và Bộ Công an, phía công an quận Long Biên tiếp tục đề nghị trưng cầu giám định ở cấp Hội đồng giám định (cấp cao nhất theo Luật giám định). Hội đồng được thành lập ngày 2/12/2013 theo quyết định của Bộ Y tế.

Ngày 17/3/2014: Bộ Y tế ký xác nhận, và công bố kết luận của Hội đồng giám định do Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến ký.

Hành trình hơn 200 ngày đi tìm công lý cho con

Từ khi cháu Trần Nhật Hương tử vong, đã hơn 200 ngày trôi qua, anh Bách – chị Thủy chưa có một ngày nguôi ngoai thương nhớ đứa con gái bé bỏng của mình. 

Trao đổi với chúng tôi, anh Bách cho hay: “Cháu nhắm mắt xuống nhưng với những bậc làm cha mẹ như chúng tôi mới thấu hiểu nỗi đau nỗi mất mát to lớn thế nào, lại càng đau đớn hơn khi nguyên nhân tử vong của cháu chưa được làm sáng tỏ. Chính điều này khiến vợ chồng tôi chẳng thể nào yên lòng được”.

Bộ y tế kết luận cháu bé tử vong do sặc cháo, không phải do bệnh tật 4
Như vây, sau hơn 200 ngày cha mẹ đi tìm công lý, cháu Hương có thể yên nghỉ nơi chín suối một cách bình yên.

“Một cháu bé khỏe mạnh, không bệnh tật, không có biểu hiện bất thường mà cơ quan chức năng lại đổ lỗi do bệnh lý thì khó lòng chấp nhận được. Thế nên vợ chồng tôi dù đớn đau nhưng cũng phải quyết tâm đòi lại công bằng cho con mình”, chị Thủy nghẹn ngào.

Chính điều này đã thôi thúc anh Bách – chị Thủy yêu cầu các cơ quan chức năng có thẩm quyền vào điều tra, làm rõ nguyên nhân về cái chết của cháu Hương. Hơn 200 ngày – đó cũng là hơn 200 lần anh chị khóc thương cho đứa con bé bỏng của mình nơi chín suối.

“Bản kết luận cuối cùng của Bộ Y tế mới đây mới là kết quả chính xác. Những người ở trường mầm non tắc trách khiến cháu phải chết một cách oan uổng sẽ phải chịu trách nhiệm”, anh Bách chia sẻ.

Ngay sau khi có bản kết luận cuối cùng của Bộ Y tế, phía Công an quận Long Biên đã nắm đủ chứng cứ và sẽ tiến hành khởi tố vụ án này.
Chia sẻ