Bộ trưởng Bộ Y tế công bố nguyên nhân ban đầu khiến 4 trẻ sơ sinh tử vong tại BV sản nhi Bắc Ninh

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Chiều 21/11, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến làm việc tại Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh và tham gia cuộc họp của Hội đồng chuyên môn về việc 4 trẻ sơ sinh tử vong tại bệnh viện này.

Nói về nguyên nhân khiến 4 trẻ sơ sinh tử vong Bộ trưởng Bộ Y tế nói: "Để khẳng định nguyên nhân chính xác phải chờ Hội đồng chuyên môn cấp bộ, về pháp lý phải chờ cơ quan điều tra. Tuy nhiên, qua báo cáo của SYT, bước đầu có thể nghĩ đến nhiễm khuẩn bệnh viện. Tôi sợ đi thăm các cháu, nhiễm khuẩn cho các cháu, nhiễm khuẩn bàn tay, rửa tay không, hơi thở, dụng cụ

Bộ trưởng Bộ Y tế nhận xét thêm: "Nguyên nhân thứ 2 là quá tải. Bệnh viện sản nhi là chuyên khoa nhưng có 320 giường nhi, có đến 90 giường bệnh sơ sinh, 25 nặng, là quá tải đối với BV. Trên địa bàn, ngoài 1,2 triệu dân Bắc Ninh, hơn 3000 ngàn công nhân làm việc ở ngoài Bắc Ninh. Điều này gây nên quá tải giường bệnh, quá tải sức lao động của cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng. Hiện khoa có 7 bác sĩ, 25 điều dưỡng với 92 giường. Lẽ ra, chỉ 25 giường bệnh nhân nặng cũng cần ngần ấy bác sĩ rồi".

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đức Vinh- Vụ trưởng Vụ Bảo vệ SK Bà mẹ trẻ em đã có báo cáo và cho biết tử vong sơ sinh ở VN hiện nay có khoảng 450 – 500 trẻ sơ sinh tử vong/năm. Mạng sống đều là quý giá, phải làm hết nỗ lực, cố gắng để giảm thiểu. "Có thể khẳng định sự việc 4 trẻ tử vong trong nửa ngày tại BV Sản Nhi Bắc Ninh là một sự cố bất thường. Ngay sau khi có chuyện này xảy ra, Vụ có văn bản chỉ đạo, chúng tôi thấy việc triển khai giải pháp của địa phương từ xử lý chuyên môn, niêm phong thuốc, kiểm tra nước, quy trình nhiễm khuẩn, sàng lọc chuyển bệnh nhân lên tuyến trên". 

Bộ trưởng Bộ Y tế công bố nguyên nhân ban đầu khiến 4 trẻ sơ sinh tử vong tại BV sản nhi Bắc Ninh - Ảnh 1.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đi thăm các bệnh nhân nhi thiếu tháng

Bộ Y tế đề xuất với đồng chí PCT tỉnh: đảm bảo an ninh trật tự, cho bệnh nhân, cho cán bộ y tế, phải động viên anh chị em cán bộ, không được vì những sự cố bất thường mà xao nhãng.

"Chúng tôi đề nghị, khi có kết luận của Hội đồng chuyên môn, của cơ quan điều tra, phải thông tin trung thực, chính xác đến cơ quan truyền thông. Phải xem xét lại toàn bộ các cháu đang nằm tại đơn vị sơ sinh và cấp cứu, nặng đề nghị chuyển tuyến, bệnh viện Phụ sản TƯ, Nhi TƯ phải tiếp nhận. Rà soát lại toàn bộ quy trình chuyên môn, quy trình phòng chống nhiễm khuẩn ở khu sơ sinh và đơn vị hồi sức tích cực. 

Phải xem xét, ưu tiên nhân lực cho 2 đơn vị này. Lãnh đạo SYT phải chỉ đạo, tăng cường nhân lực ngay lập tức cho đơn vị sơ sinh và cấp cứu. Phải tính đến quá tải của bệnh viện, rõ ràng là chăm sóc từ cộng đồng, từ tuyến dưới rất quan trọng, trong số các huyện của Bắc Ninh, chỉ có một huyện là tương đối tốt, có 1 trung tâm ở Từ Sơn, còn lại hầu hết là hoạt động không hiệu quả. Nhu cầu thực chất là rất cao. Tuyến huyện làm chưa tốt thì rõ ràng là tuyến trên quá tải rồi." bộ trưởng nói.

Bộ trưởng Bộ Y tế công bố nguyên nhân ban đầu khiến 4 trẻ sơ sinh tử vong tại BV sản nhi Bắc Ninh - Ảnh 2.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết tình hình hiện nay: "Sự cố không ai mong muốn nhưng là bất bình thường khi có 4 trẻ đẻ non tử vong cùng 1 ngày, cùng 1 khoa".

Bộ trưởng Bộ Y tế công bố nguyên nhân ban đầu khiến 4 trẻ sơ sinh tử vong tại BV sản nhi Bắc Ninh - Ảnh 3.

Nguyên nhân chính xác dẫn đến 4 bé sơ sinh thiếu tháng tử vong vẫn đang được làm rõ

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cũng đưa ra các giải pháp cần thực hiện như: chuyển bệnh nhân nặng lên tuyến trên, ra soát quy trình chống nhiễm khuẩn, phải có đề án xây dựng một khoa sơ sinh hoàn chỉnh, cả cơ sở vật chất và trang thiết bị.


Chia sẻ