"Bỏ tiền triệu chống hack Facebook" chỉ là dọa rồ, chị em bán hàng online hoàn toàn có thể tự tăng cường bảo mật mà không tốn xu nào

JJJ,
Chia sẻ

Chính Facebook đã khuyến cáo: Việc chia sẻ thông tin đăng nhập cho các bên thứ 3 sẽ làm tăng nguy cơ rò rỉ thông tin cũng như mất quyền truy cập tài khoản.

Vào đầu năm 2004, Mark Zuckerberg cho ra mắt website TheFacebook.com khi vẫn đang là sinh viên năm thứ 2 tại trường Đại học Harvard. Tại thời điểm này, đây vẫn chỉ là trang mạng dành riêng cho sinh viên Harvard nhằm kết nối và làm quen với nhau.

15 năm trôi qua, Facebook đã vươn ra cả thế giới, trở thành mạng xã hội lớn nhất trong lịch sử loài người. Cùng với sự phát triển của khoa học-công nghệ và internet, Facebook đã khiến thế giới của chúng ta thay đổi rất nhiều: Từ cách liên lạc, lan truyền thông tin cho đến mua bán online... Trên Facebook cái gì cũng có, thông tin mới nhất, "biến" hot nhất cũng từ Facebook mà ra.

quang-cao-facebook-ads-la-gi

ICT News đã dẫn số liệu của NetCitizens và hãng nghiên cứu thị trường Cimigo, cho thấy: Facebook là mạng xã hội phổ biến nhất đối với người sử dụng internet ở Việt Nam từ năm 2009 đến 2010.

Bên cạnh bê bối về thu thập trái phép dữ liệu người dùng, phát tán tin giả thì Facebook đã khiến nhiều người Việt Nam giàu lên nhanh chóng nhờ bán hàng online, quảng bá dịch vụ trên nền tảng này.

Để kiếm tiền nhờ buôn bán online trên Facebook, các cá nhân và tổ chức phải đầu tư rất nhiều chi phí làm quảng cáo, xây dựng hình ảnh để được "chốt đơn" nhiều nhất có thể. Từ đó, nảy sinh nỗi lo bị "rip nick" hay hacker chiếm quyền truy cập tài khoản.

Khóc ròng vì mất Facebook

Có thể khẳng định, Facebook giống như bộ mặt thứ 2 của nhiều người, là phương tiện giúp quảng cáo bá tên tuổi, kiếm tiền siêu tốc trong thời buổi hiện đại. Do đó, những cá nhân sở hữu Facebook hoặc fanpage với lượt likes/follow lớn luôn nơm nớp nỗi lo bị kẻ xấu phá hoại tài khoản.

Chị L.A, chủ một shop quần áo trẻ em với hơn 20.000 follows bỗng một ngày không thể đăng nhập Facebook. Tìm kiếm theo tên miền thì fanpage đã bị đổi tên sang tiếng Nga. Sau khi mất cả tháng trời để làm khiếu nại, chị lấy lại được fanpage mà mình đổ cả trăm triệu tiền quảng cáo vào đó. Tuy nhiên, dữ liệu khách hàng gần như mất hết và phải gây dựng lại từ đầu. Được biết, chị thường xuyên cho con trai mượn điện thoại để chơi các ứng dụng của bên thứ 3 trên Facebook, rất có thể cháu đã click vào đường link lừa đảo rồi dẫn đến sự việc đáng tiếc này.

huong-dan-doi-ten-fanpage-qua-200-like-2015-phan-mem-ninja-facebook-4

Anh Đ.M.T, một người kinh doanh đồng hồ thời trang trên đường Tây Sơn, cũng lâm vào tình cảnh tương tự. Mãi về sau anh mới biết, một group tập hợp hàng nghìn người "ghét hàng Trung Quốc" đã tìm đủ chiêu trò để "rip" fanpage của anh. Sau đó, việc kinh doanh phải bắt đầu lại từ con số 0.

Trên đây chỉ là 2 trong vô vàn trường hợp mất trắng Facebook để kinh doanh vì lý do chủ quan lẫn khách quan. Tâm lý nôn nóng, sốt ruột của nhiều tiểu thương đã khiến các loại hình dịch vụ "bảo mật Facebook" nở rộ trong vài năm trở lại đây.

Nhiều người bỏ tiền triệu chống hack Facebook trong khi hoàn toàn có thể tự làm

Khi tìm kiếm cụm từ khóa "dịch vụ chống hack Facebook," người dụng mạng sẽ bị bủa vây bởi hàng chục, hàng trăm mẩu quảng cáo khẳng định họ là những chuyên gia mạng, có thể bảo vệ Facebook cá nhân, fanpage khỏi kẻ xấu với mức giá từ 1 triệu đồng trở lên. Sau khi thanh toán sẽ có hiệu lực ngay sau 1 tiếng đồng hồ, thời gian bảo hành 1 năm...

bang-gia-bao-mat-facebook

Một trong nhiều báo giá "Dịch vụ bảo mật tài khoản Facebook"

Ngoài ra, báo giá có thể thay đổi tùy theo lượng page likes hoặc người theo dõi, tài khoản càng nổi tiếng, các "chuyên gia bảo mật" sẽ thu phí càng cao.

Chị L.T.T.H, một người giàu kinh nghiệm xây dựng fanpage cũng như thực hiện nội dung viral (dễ lan truyền) nổi tiếng tại Hà Nội, cho hay:

"Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc một người bị 'rip' Facebook. Đầu tiên, có thể do để lộ thông tin quan trọng như tài khoản, mật khẩu truy cập hoặc email dùng để đăng kí ban đầu. Hầu hết các cá nhân, tổ chức khẳng định có thể bảo mật Facebook chỉ đơn giản là rà soát lại tài khoản, thiết lập bảo mật 2 lớp chứ không có gì quá cao siêu. Chỉ cần tìm hiểu một chút, bất cứ ai cũng có thể làm được những việc này."

"Thứ hai, những tài khoản cá nhân hoặc fanpage có thể bị khóa vì vi phạm chính sách cộng đồng của Facebook. Ví dụ như đăng ảnh nóng, khỏa thân, nội dung bạo lực đẫm máu hoặc video vi phạm bản quyền... Đều sẽ bị Facebook cấm cửa tạm thời hoặc vĩnh viễn tùy mức độ vi phạm."

Screenshot

Chị em bán hàng online nên dành thời gian để tìm hiểu "Tiêu chuẩn cộng đồng" của Facebook để không há miệng mắc quai

Trên thực tế, fanpage chính thức của Facebook đã đăng tải "Tiêu chuẩn cộng đồng" của nền tảng này từ năm 2013, bổ sung hoàn chỉnh vào năm 2018. Trong đó quy định rõ những gì được/không được đăng tải lên Facebook cũng như các hình phạt nếu cố tình vi phạm.

Tuy nhiên, vì lười tìm hiểu cũng như ngại tra cứu, nhiều tiểu thương đã mù quáng chi tiền cho các "chuyên gia bảo mật" trong khi hoàn toàn có thể tự thực hiện các bước để đảm bảo an toàn cho tài khoản.

Trên hết, đại diện của Facebook tại Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới đã nhiều lần khuyến cáo: Không có bất cứ nhân viên hay văn phòng đại diện chính thức nào của Facebook cung cấp các dịch vụ bảo mật tài khoản. Tuyệt đối tránh việc mua bán likes/shares/follow, thậm chí chia sẻ tài khoản cho "chuyên gia" còn làm tăng nguy cơ dâng hiến thông tin cho kẻ xấu. Trong bất cứ trường hợp nào liên quan đến trục trặc khi đăng nhập, người dùng hãy liên hệ với Help Centre (Trung tâm hỗ trợ) của Facebook để làm theo hướng dẫn.

Screenshot

Trong bất cứ trường hợp nào liên quan đến trục trặc khi đăng nhập, người dùng hãy liên hệ với Help Centre (Trung tâm hỗ trợ) của Facebook để làm theo hướng dẫn

Những gì chị em có thể tự làm để đảm bảo an toàn cho tài khoản Facebook

Thời buổi này, Facebook đã gắn với thanh danh cũng như bát cơm của nhiều người Việt Nam còn bảo mật tài khoản là điều cơ bản ai cũng nên làm, chẳng có gì cao siêu hay to tát. Dưới đây là một số điều chị em cần lưu tâm để không lo bị "rip" nick:

1. Tạo mật khẩu khó đoán (bao gồm cả chữ, số, chữ viết hoa hoặc kí tự đặc biệt)

2. Tuyệt đối không lưu lại mật khẩu trên trình duyệt

3. Không cho người khác mượn các thiết bị đã đăng nhập sẵn Facebook, Gmail

4. Không đăng nội dung vi phạm bản quyền, nhạy cảm, gây sốc quá đà để câu likes

5. Không công kích cá nhân/tổ chức vô căn cứ để tránh bị "đánh hội đồng" trên Facebook (bỏ bom 1 sao, báo cáo vi phạm hàng loạt)

6. Không sử dụng các ứng dụng của bên thứ 3 (bói toán, sửa hình ảnh, quiz) trên Facebook để tránh rò rỉ thông tin.

7. Chỉ đăng nhập tài khoản Facebook với tên miền: Facebook.com - tất cả những tên miền khác yêu cầu nhập tài khoản/mật khẩu đều là lừa đảo


Chia sẻ