"Bố ơi" Trung Quốc gây tranh cãi vì cho bố giả và con gái hôn môi, ngủ chung giường

Thục Hân,
Chia sẻ

"Bố ơi! Mình đi đâu thế?" 2016 phiên bản Trung Quốc đang gây tranh cãi vì để hai ông bố tập sự ngủ chung giường cùng các cô gái nhỏ.

Chương trình dành cho thiếu nhi Bố ơi! Mình đi đâu thế? của Trung Quốc năm nay có sự thay đổi về cấu trúc, thay vì các ông bố ruột đi du lịch cùng các con, nhà sản xuất chuẩn bị thêm 3 ông bố tập sự, để đồng hành cùng với các cô cậu bé xa lạ, làm thành cặp bố con giả. Đáng chú ý là cặp bố con vận động viên đấu kiếm Đổng Lực, 23 tuổi và bé Arale Thôi Nhã Hàm 4 tuổi; cùng với nam diễn viên Trương Luân Thạc và con gái của vợ mới Chung Lệ Đề, Cayla 6 tuổi. 

bo-oi-minh-di-dau-the1
Cặp bố con tập sự Đổng Lực - Arale Thôi Nhã Hàm.

bo-oi-minh-di-dau-the2
Cặp bố dượng và con riêng của vợ Trương Nhạc Luân - Cayla.

Với sự xuất hiện của những ông bố trẻ điển trai và các bé đáng yêu xinh xắn, chương trình ngay lập tức nhận được sự hoan nghênh của khán giả. Các cặp bố con tập sự cũng được chú ý nhiều vì độ dễ thương "vô đối" cùng những cử chỉ tình cảm mà họ dành cho nhau. Tuy nhiên, sau đó do sự PR quá đà của đài truyền hình Hồ Nam, khán giả bắt đầu khó chịu vì những hành động được cho là không phù hợp.

bo-oi-minh-di-dau-the63
Hình ảnh hai bố con Đổng Lực - Arale bị đài Hồ Nam sử dụng quá nhiều để PR làm biến tướng chương trình, gây nhận thức sai cho khán giả.

Trước hết, công chúng cho rằng dù sao Đổng Lực và Arale không phải bố con thực sự, còn Trương Luân Thạc và Cayla là bố dượng - con riêng, tại sao lại chiếu hình họ ngủ chung một giường lên. Điều này gây nên sự phản cảm với người xem vì không phù hợp với đạo đức xã hội.

bo-oi-minh-di-dau-the5
Đổng Lực và Arale ngủ chung giường bị lên án.

Tiếp theo, Đổng Lực và bé Arale rất được yêu thích nhưng một bộ phận khán giả lại gán ghép họ quá mức như một cặp đôi thực sự. Thậm chí họ còn viết truyện, làm video ca nhạc với các bản tình ca, ghép hình hai bố con này với nhau. Điều này xuất phát từ câu nói vô tư của bé Arale "Sau này lớn lên con sẽ bảo mẹ con gả con cho bố", câu nói chỉ thể hiện sự yêu mến của cô bé với ông bố hờ của mình nhưng lại bị một số bạn trẻ hiểu lệch lạc. 

Bố ơi! Mình đi đâu thế? Cô bé Arale muốn lấy bố tập sự Đổng Lực.

Dư luận cũng cho rằng, tiếng gọi "Bố ơi!" rất thiêng liêng, không nên để trẻ con dễ dàng gọi một người lạ là bố. Đặc biệt là trong một xã hội có rất nhiều kẻ xấu đóng vai cha mẹ để bắt cóc trẻ em. Cần phải tập cho trẻ tính cảnh giác để đề phòng người lạ. Nếu các bé xem Bố ơi! Mình đi đâu thế? và dễ dàng tin theo người khác chỉ vì được cho một cái kẹo sẽ rất nguy hiểm.

bo-oi-minh-di-dau-the74
Các bà mẹ không vui khi chương trình gây ra nhận thức sai cho trẻ con rằng người lạ đều là người tốt.

Đặc biệt, khán giả còn lên án chương trình không có sự bảo vệ với bé Arale khi để bé mặc đồ lót trước mắt bố giả, hôn môi Đổng Lực, và để ông bố trẻ này thay đồ cho bé. Đây là những điều mà bố mẹ các bé gái cực lực lên án, vì họ luôn muốn dạy con cái của mình phải có sự đề phòng với những người lớn và đây là phép tắc tối thiểu.

bo-oi-minh-di-dau-the9

bo-oi-minh-di-dau-the8
Hình ảnh cô bé Arale mặc quần lót trước mặt Đổng Lực.

Không những vậy, anh chàng Đổng Lực cũng bị chê trách vì nương theo sự tuyên truyền của chương trình mà cố ý trả lời những câu hỏi có tính ám chỉ để thỏa mãn người hâm mộ. Trong một số lần tham gia trả lời phỏng vấn, anh này trả lời các câu hỏi như "người yêu", tiêu chuẩn chọn vợ", "thích dạng con gái nào"... đều trả lời là Arale. Khiến cho các fan cuồng mặc sức thích thú, tưởng tượng. 

bo-oi-minh-di-dau-the96
Đổng Lực thuận đà "đẩy thuyền" theo người hâm mộ.

bo-oi-minh-di-dau-the953
Những fan cuồng vin vào khoảng cách tuổi giữa các cặp đôi như Ngô Kỳ Long - Lưu Thi Thi, Lưu Khải Uy - Dương Mịch để mong hai bố con sau này sẽ có kết thúc đẹp.

Đáp lại những ý kiến không hay trên, Đổng Lực cho biết trong quá trình quay phim đều có một chị biên tập đi cùng giúp anh chăm sóc, tắm rửa và thay quần áo cho Arale. Tuy nhiên không phải lúc nào người biên tập cũng có thể trợ giúp và sợ bé ngâm nước, chơi ra mồ hôi sẽ gây cảm lạnh nên anh mới thay quần áo giúp bé. Anh cũng khẳng định, câu nói "Ba sẽ ăn con" đặt trong ngữ cảnh vui đùa lúc đó không có ý nghĩa sâu xa nào cả.

bo-oi-minh-di-dau-the925
Đổng Lực cho biết, hành động và lời nói của anh hoàn toàn trong sáng.

Bố ơi! Mình đi đâu thế? đã từng vướng phải lệnh cấm bởi Tổng cục Điện ảnh, phát thanh và truyền hình Trung Quốc vì không muốn các bé trở thành những ngôi sao nổi tiếng, kiếm tiền từ khi còn nhỏ. Tuy nhiên, cuối cùng chương trình vẫn được phát sóng mùa 4 và gây nên những tranh cãi không đáng có.
Chia sẻ