Bố mẹ trầm cảm khiến trẻ khóc nhiều

,
Chia sẻ

Những người cha mắc bệnh buồn rầu, ủ rũ, trầm cảm thường sinh ra những đứa con quấy khóc quá mức.

Đây là kết luận của một nghiên cứu do các chuyên gia ở Trung tâm y học Erasmus, Rotterdam, Hà Lan thực hiện được đăng trên tạp chí Pediatrics số tháng 7/2009. Điều này bổ sung thêm những gì khoa học phát hiện thấy trước đây cho rằng vai trò này là do người mẹ. Như vậy cả người bố lẫn mẹ nếu mắc bệnh trầm cảm thì con cái họ dễ mắc chứng đau bụng và quấy khóc nhiều hơn so với những cặp vợ chồng sống hạnh phúc.
 
Kết luận trên dựa vào nghiên cứu ở 4.426 đứa trẻ 2 tháng tuổi được sinh ra trong gia đình bố mẹ có dấu hiệu mắc bệnh trầm cảm. Mức độ khóc quá mức được xác định là trên 3 giờ mỗi ngày và trên 3 ngày mỗi tuần. Kết quả, có 2,5% số trẻ nghiên cứu thuộc diện khóc quá nhiều và trên 30% trong nhóm này rơi vào diện cha mẹ mắc bệnh trầm cảm ở các mức độ khác nhau.
 
Kết quả trên giúp các nhà khoa học tìm ra nguyên nhân gây bệnh khóc ở trẻ sơ sinh, đồng thời tìm cách tư vấn để giúp mọi người sinh con khỏe mạnh, nhất là nhóm người có vấn đề về thần kinh.
 
Theo Sức khỏe & Đời sống
Chia sẻ