Bờ kè bao quanh "hồ tử thần" ở làng đại học Thủ Đức sạt lở, sinh viên vẫn vô tư vui chơi

Như Quỳnh ,
Chia sẻ

Sau những cơn mưa lớn trong tháng 9 và 10 vừa qua, nhiều phần bờ kè bêtông ở khu vực Hồ Đá trong khu làng đại học Thủ Đức bị sạt lở nghiêm trọng nhưng sinh viên vẫn vô tư đi lại nơi đây.

Con đường nội bộ trong khu vực làng đại học Thủ Đức, phía sau lưng đại học Quốc Tế đang bị sạt lở từ nhiều tháng nay. Con đường này được xem như bờ kè bao quanh khu vực Hồ Đá, là nơi có rất nhiều người chết đuối, tuy nhiên nhiều người vẫn vô tư đi lại, thậm chí nhiều nhóm sinh viên còn tới con đường này vui chơi mà chưa ý thức được sự nguy hiểm.

satlo2
Đoạn bờ kè dài gần 300m bao bọc hồ Đá, nằm phía sau Trường ĐH Quốc tế dẫn đến KTX khu thuộc làng đại học Quốc gia TP.HCM đang bị sạt lở nghiêm trọng suốt hai tháng nay.

satlo13
Tại khu vực sạt lở, phần rìa bờ kè bêtông của đoạn đường bị trôi tuột xuống vực, đất đá trôi tạo thành hố sâu khoảng 3m, rộng khoảng 5m.

satlo16
Được biết, năm 2012 công trình bờ kè ven Hồ Đá tại Làng Đại học Thủ Đức được khởi công xây dựng. Đến năm 2013, công trình này được đưa vào sử dụng.

satlo1
Công trình sử dụng hơn 3 năm đã có dấu hiệu hư hỏng là những vết nứt. Sau trận mưa lịch sử ngày 26/9, cả đoạn vỉa hè và bờ kè bị sạt lở.

satlo18
Nguyên một đoạn dài vỉa hè hư hỏng hoàn toàn, gạch vữa, bê tông, đá lát vỡ vụn.

satlo3
Những thanh taluy bị sạt xuống hố đất.

satlo14
Nhiều thanh rào chằn long trụ, được để thành hàng dài trên đường.

satlo9
Các mảng bê tông vỉa hè vỡ vụn sụp xuống đất.

satlo15
Nguy hiểm hơn nhiều đoạn sạt lở đã tạo thành hàm ếch sâu.

satlo12
Không chỉ phần bờ kè mà phần lòng đường cũng đang có dấu hiệu lún nứt.

satlo8
Hố sụp được người dân tận dụng làm nơi đổ rác.

satlo10
Buổi chiều có nhiều sinh viên bất chấp nguy hiểm tới hóng gió.

satlo19
Ngoài ra, nhiều nhóm còn tổ chức nấu nướng ngay trên phần bờ kè sạt lở. Trong ảnh, một miếng gạch ốp bờ kè được tận dụng làm bếp nướng.

satlo4
Nhiều người vô  tư chạy xe máy, đi lại ở đoạn sạt lở.

satlo11
Để đảm bảo an toàn, đơn vị thi công đã rào chắn hướng đi từ Trường ĐH Quốc tế đến ký túc xá khu B. Ông Nguyễn Thanh Nam, phó giám đốc Ban quản lý dự án xây dựng ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết phần bờ kè nói trên do Công ty CP Xây dựng & kinh doanh vật tư thi công. "Hiện tại, đơn vị thi công chưa khảo sát nên chưa ước tính thiệt hại, phương án sửa chữa. Dự tính việc khắc phục sẽ diễn ra trong tháng 12", ông Nam cho hay.
Chia sẻ