Black Friday: Người Mỹ cắm trại qua đêm để săn "hàng hot"

Hồng Nam (Tổng hợp),
Chia sẻ

Người dân nước Mỹ đã vô cùng háo hức khi họ bắt đầu bước vào ngày Black Friday, ngày hội mua sắm lớn nhất trong năm bắt đầu từ đêm 24/11.

Theo Daily Mail, nhiều người dân thậm chí đã cắm trại qua đêm ở bên ngoài một số cửa hàng nhằm canh giờ để có thể trở thành những vị khách đầu tiên mua được những mặt hàng tốt với giá hời. Một số cửa hàng đã mở bán đợt giảm giá vào chiều ngày 24/11. 

Các nhà kinh doanh hy vọng trong ngày Black Friday doanh thu của họ sẽ đạt được con số như mong muốn. Theo Adobe Digital Insights, tính đến nửa đêm ngày 24/11, doanh số bán hàng trực tuyến đã đạt 1.15 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 13% so với cùng kỳ năm 2015. Sau đây là những hình ảnh đầu tiên trong ngày thứ 6 đen tối ở nước Mỹ:

hàng giảm giá
Mọi người ùa vào các trung tâm thương mại ở Manhattan sau khi các cánh cửa được mở để bắt đầu ngày mua sắm Black Friday.

hàng giảm giá
Đám đông chen nhau mua sắm hàng hóa.

hàng giảm giá
Một người phụ nữ lựa chọn đôi giày yêu thích trong ngày giảm giá lớn nhất trong năm này.

hàng giảm giá
Mọi người đều háo hức trong ngày Black Friday, các thang máy, thang cuốn đều trong tình trạng quá tải.

hàng giảm giá
Túi xách là mặt hàng giảm giá mạnh và thu hút nhiều phái đẹp.

hàng giảm giá
Một vị khách ngủ gục trong trung tâm thương mại vì mệt mỏi trong lúc chờ đợi mua hàng.

hàng giảm giá
Vào đêm 24/11, đã có rất nhiều người đứng xếp hàng chờ đợi bên ngoài các khu trung tâm thương mại lớn.

hàng giảm giá
Nhiều trung tâm trong tình trạng quá tải.

hàng giảm giá
Ở bên ngoài hàng dài người kiên nhẫn đứng chờ đợi.

hàng giảm giá
Khung cảnh nhộn nhịp trong ngày Black Friday.

hàng giảm giá
Một người tiêu dùng đã mua được trước tivi như ý muốn.

hàng giảm giá
Hiện chưa thấy tình trạng chen lấn, xô đẩy.

hàng giảm giá
Quần áo cũng là mặt hàng giảm giá mạnh trong năm nay.

hàng giảm giá
Khung cảnh tấp nập trong ngày Black Friday.

Nguồn: Daily Mail
Chia sẻ