Bình Phước: Một phụ nữ bị giết, vứt xác trong lô cao su

Theo Trí Thức Trẻ,
Chia sẻ

7, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước vẫn đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, để điều tra làm rõ cái chết của chị Trần Thị Ngọc Oanh (SN 1977, ngụ xã Long Bình, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước).


Hiện trường nơi phát hiện thi thể chị Trần Thị Ngọc Oanh vào chiều 10-7

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 10-7, người dân thôn 6, xã Long Hưng, huyện Bù Gia Mập, phát hiện thi thể phụ nữ với nhiều vết đâm, chém. Nhận tin báo, cơ quan công an tới hiện trường khám nghiệm, xác định nạn nhân là chị Oanh. Nhiều người dân địa phương cho biết trước thời điểm phát hiện thi thể chị Oanh vài giờ, người dân thấy chị đem sầu riêng cho mẹ ruột sống ở khu vực cầu Thanh Niên (thôn 6, xã Long Hưng).

Qua khám nghiệm thử thi cho thấy, chị Oanh bị đâm nhiều vết ở đùi, chân, phổi và tim. Ngoài ra, sau gáy nạn nhân còn bị đánh nhiều nhát bằng vật cứng. Có điều khó hiểu là toàn bộ tài sản của chị Oanh, gồm: trang sức, xe máy, tiền…, vẫn còn. Vì vậy người dân đặt giả thiết có thể đây là vụ đánh ghen có chủ đích, vì sau khi ly dị chồng cũ, chị Oanh kết hôn với anh Nguyễn Văn Luân (SN 1975), có một con trai 6 tuổi, hằng ngày vợ chồng chị cạo cao su mủ thuê.

Chia sẻ