Bình Phước: Điều tra nghi án cô giáo dùng vật nhọn đâm vào lòng bàn tay bé 5 tuổi vì không nghe lời

Thiên Kim,
Chia sẻ

Công an hiện đã đưa bé trai 5 tuổi đi giám định thương tích cũng như tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Trước đó, mạng xã hội đăng tải đoạn clip chia sẻ về trường hợp của một bé trai 5 tuổi, đang học lớp lá tại trường mầm non tư thục Mai Vàng ở xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành (tỉnh Bình Phước) bị cô giáo dùng vật sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay.

Không những vậy, các đầu móng tay bé bị tổn thương do cắt móng quá sâu.

Người đăng clip cho biết bé tên Lương Gia Bảo (5 tuổi) là cháu trai của mình, bị một cô giáo tên là Hằng phạt như vậy với lý do không nghe lời.

Bình Phước: Điều tra nghi án cô giáo dùng vật nhọn đâm vào lòng bàn tay bé 5 tuổi vì không nghe lời - Ảnh 1.

Ảnh bé trai cắt từ clip.

Sau khi sự việc bị phát hiện, được biết cô giáo cũng đã nhận lỗi và hứa sửa sai với gia đình nên được chấp nhận bỏ qua.

Tuy nhiên, nhà trường đã cho cháu nghỉ học với lý do bé hiếu động, nghịch ngợm.

Hiện tại, UBND huyện Chơn Thành đã chỉ đạo các cơ quan chức năng làm rõ vụ việc.

Công an hiện đã đưa bé Lương Gia Bảo đi giám định thương tích.

Chia sẻ