Bình hoa lạ mắt trang trí nhà mình

Emily,
Chia sẻ

Với bình hoa tự chế độc đáo, ngôi nhà của bạn sẽ tràn ngập hơi thở trong lành.

 
Các bạn cần chuẩn bị các nguyên vật liệu như sau:
 
- Vài chiếc cốc sứ hoặc bình trồng hoa mini hay thậm chí là những chai coca thủy tinh rỗng.
- Vài cành cây khô
- Vải gai hoặc vải thô vụn
- Vài chiếc khuy
- Rêu nhựa
- Giấy bìa
- Keo dán, kéo.
 
Bước 1:
 
Đầu tiên bạn cắt vải gai / vải thô thành những hình
tròn với kích cỡ khác nhau để tạo thành nhiều lớp
cho bông hoa của bạn.
 
Bước 2:
 
Dùng keo dán chồng tâm của những hình tròn này lên nhau.
 
Rồi dán chiếc khuy vào chính giữa.
 
Để bông hoa được dày dặn và dễ dàng dán vào
cành cây hơn, bạn có thể cắt một miếng mếch
hình tròn có kích cỡ bằng với kích cỡ của hình
tròn vài gai to nhất rồi dùng keo dán miếng mếch
này lên mặt sau của miếng vải gai to.
 
Bước 3:
 
Bôi keo lên mặt sau của "bông hoa" rồi dán chắc
vào cành cây khô.
 
Bạn hãy tùy biến với các cách xếp và phối hợp
giữa vải gai, vải thô cùng những chiếc khuy khác
nhau để bình hoa được phong phú nhé.
 
Bước 4:
 
Bây giờ bạn nhồi rêu nhựa vào những chiếc cốc/chậu
trồng hoa mini.
 
Bước 5:
 
Cắt hình lá ra từ miếng bìa.
 
Nếu bìa của bạn không được dày lắm bạn có thể
dán ốp mặt trái của hai miếng bìa hình chiếc lá lên
nhau cho chiếc lá được chắc chắn hơn nhé.
 
Bước 6:
 
Cuối cùng bạn chỉ việc dán những chiếc lá bằng bìa
vào cành khô rồi cắm cành khô vào cốc sứ đã nhồi
rêu nhựa là xong!
Cùng ngắm nhìn thành quả lao động của bạn nhé!
 
 
Không cần phải cốc sứ, bạn có thể cắm vào chai thủy tinh cũng đẹp lắm đó:
 
Chia sẻ