Bình Dương: Bé trai 8 tuổi bị cuốn trôi xuống cống thoát nước trong mưa lớn

Như Quỳnh ,
Chia sẻ

Cơn mưa lớn chiều 16/10 đã cuốn trôi một bé trai 8 tuổi xuống dưới cống thoát nước thuộc thị xã Dĩ An, Bình Dương. Hiện tại, đội cứu hộ vẫn đang tích cực tìm kiếm bé.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều ngày 16/10, một cơn mưa lớn kéo dài trên diện rộng tại tỉnh Bình Dương đã cuốn trôi một bé trai 8 tuổi xuống dưới cống thoát nước trên đường số 4, đoạn trước trước tiểu học Võ Trường Toản.

nguoidan1
Hiện trường vụ việc.

Khu vực cống được cho là nơi cuốn trôi bé trai nằm trong khu trung tâm hành chính thị xã Dĩ An, Bình Dương. Nạn nhân được xác định là em Hoàng Xuân H. (8 tuổi, ngụ phường Dĩ An, thị xã Dĩ An). 

Những người dân trong khu vực cho biết, khoảng 15 giờ chiều cùng ngày cơn mưa lớn diễn ra, em H. cùng một số bạn ra trước khu vực trường tiểu học trên thì bị nước chảy xiết cuốn em H. xuống một ống cống.

Anh Nguyễn Anh Dũng (nhân chứng, sinh năm 1985) kể lại, thời điểm xảy ra sự việc, có khoảng 3 cháu bé nghịch mưa tại khu vực trên. Anh Dũng nghe tiếng kêu cứu của một cháu nhỏ la rằng "cứu em cháu". Anh Dũng lập tức lao ra và chỉ kịp kéo vào một bé trai và bé gái trên 10 tuổi. Riêng H. bị cuốn trôi.

nguoidan2
Người thắp nên hy vọng điều kì diệu.

Nhận tin báo, lực lượng cứu hộ nhanh chóng tới ứng cứu. Tới 19 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ, cứu nạn, Công an thị xã Dĩ An vẫn đang khoanh vùng tìm kiếm nạn nhân.

Ở hiện trường, nhiều người thân thắp nến, đuốc, che dù ngay tại miệng cống cầu nguyện cho em H. may mắn thoát khỏi hoạn nạn.
Chia sẻ