Bình Dương: Bắt gã đàn ông 3 lần giả thầy chùa lừa đảo xin tiền người đi lễ hội Rằm tháng Giêng

Tin, ảnh: Thiên Kim,
Chia sẻ

Lợi dụng áo nhà Phật, chỉ trong một thời gian ngắn đối tượng đã lừa gạt người dân số tiền "khất thực" gần 2 triệu đồng.

Chiều 1/3, hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, đội SBC Bình Dương cho biết, đội vừa bắt giữ một đối tượng giả nhà sư lừa đảo tiền của người đi lễ hội Rằm tháng Giêng, chùa Bà Thiên Hậu (TP Thủ Dầu Một) theo sự chỉ đạo của lãnh đạo thành phố về việc ngăn chặn đối tượng xấu lợi dụng đông người để móc túi, trộm cắp tài sản.

Cụ thể lúc 10h ngày 1/3, đội hiệp sĩ đi tuần tra thì phát hiện một người có bộ dạng thầy tu đang đi khất thực xung quanh khu vực chùa Bà Thiên Hậu rất đáng nghi nên âm thầm theo dõi phía sau.

Bình Dương: Bắt gã đàn ông 3 lần giả thầy chùa lừa đảo xin tiền người đi lễ hội Rằm Tháng Giêng - Ảnh 1.

Đối tượng giả nhà sư bị các hiệp sĩ phát hiện.

Kiểm tra lại hình ảnh lưu lại trước đó, "thầy tu" này đã bị đội hiệp sĩ bắt và giao cho Ban trị sự Phật giáo tỉnh Bình Dương để làm việc về tội giả thầy tu đi lừa đảo.

Lúc này, các thành viên lập tức chạy đến và mời thầy tu giả này về UBND phường Phú Cường (Tp.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để làm việc.

Bình Dương: Bắt gã đàn ông 3 lần giả thầy chùa lừa đảo xin tiền người đi lễ hội Rằm Tháng Giêng - Ảnh 2.

Số tiền thu giữ được từ nhà sư "dỏm".

Tại đây, đối tượng khai tên là L.N, (52 tuổi, quê Kiên Giang) thừa nhận toàn bộ hành vi khất thực là lừa đảo. Kiểm tra số tiền trong bát mà đối tượng lừa của người dân, các hiệp sĩ thu được gần 2 triệu đồng.

Hiện UBND phường Phú Cường đang tạm giữ đối tượng để tiếp tục làm rõ vụ việc.

Chia sẻ