Biểu diễn giả treo cổ Halloween, nam diễn viên người Kazakhstan chết thật ngay trên sân khấu

Chan,
Chia sẻ

Một diễn viên đóng thế từng tham gia bộ phim 'Biệt đội đánh thuê 2' đã chết vì lên cơn đau tim trong khi thực hiện màn treo cổ giả trong bữa tiệc Halloween ở Kazakhstan hôm 3/11.

Kassym Zhumaguzhin, nam diễn viên đóng thế 34 tuổi người Kazakhstan đã cùng các đồng nghiệp của mình tham gia chương trình biểu diễn mừng lễ Halloween tại một câu lạc bộ đêm ở thành phố Almaty (Kazakhstan) hôm 3/11. Kassym phải đóng vai một xác ướp treo lơ lửng trên sợi dây thừng và mặc một chiếc áo đặc biệt được thiết kế để thực hiện các thủ thuật cho màn trình diễn.

Tuy nhiên, sau khi được treo trên không trung ở độ cao 3m khoảng 15 phút, các đồng nghiệp xung quanh đã nhận thấy sự bất thường từ nam diễn viên. Họ nhanh chóng đưa Kassym xuống thì thấy anh vẫn còn tỉnh táo nhưng tình trạng không hoàn toàn ổn định. Vì vậy họ đã nhanh chóng gọi xe cấp cứu đưa Kassym đến bệnh viện.

Biểu diễn giả treo cổ Halloween, nam diễn viên người Kazakhstan chết thật ngay trên sân khấu - Ảnh 1.

Nam diễn viên đóng thế Kassym Zhumaguzhin

Quản lý truyền thông công ty đóng thế Nomad giải thích: "Kassym được treo lên không trung bằng bộ vest đó. Dây thừng cuốn quanh cổ anh ấy mà khán giả nhìn thấy là giả, nó chỉ là một phần trong bộ trang phục biểu diễn, nó không bị buộc chặt".

Mặc dù đã được các bác sĩ đã thực hiện hô hấp nhân tạo và các biện pháp cấp cứu khác nhưng nam diễn viên 34 tuổi vẫn không qua khỏi. Đến ngày 5/11, người thân của Kassym Zhumaguzhin nhận được thông báo từ phía bệnh viện cho biết, anh đã tử vong vì đau tim.

Nam diễn viên Kassym Zhumaguzhin đã tham gia đóng thế 25 bộ phim, trong đó phải kể đến những phim hành động nổi tiếng, được khán giả yêu thích như "Biệt đội đánh thuê 2" (The Expendables 2) hay "47 Ronin".

(Theo The Sun)

Chia sẻ