Biểu cảm của các F.A lâu năm khi thấy người ta làm trò nắm tay nhau trên tàu điện ngầm

BÉ BA,
Chia sẻ

Một chút hài hước đầu tuần nhé các bạn!

Đi tàu điện ngầm cốt là để tìm cảm giác an yên tránh khỏi giao thông hỗn loạn giờ tan tầm ấy thế mà các F.A còn không được yên thân. Nếu không tin điều đó, clip dưới đây sẽ khiến bạn thay đổi suy nghĩ.

Vì sao các F.A bị làm phiền khi đi tàu điện ngầm? Chả là vì luôn luôn phải nhìn thấy những cảnh không muốn thấy, đặc biệt là khi trở thành khán giả bất đắc dĩ của những trò ngôn tình của các cặp yêu nhau và rồi lại đau đáu với câu hỏi: "Ôi, sao người ta có thể làm thế được cơ chứ?"... nhưng bản thân cũng thích lắm mà không dám nói với ai.

Clip biểu cảm thú vị của các F.A khi chứng kiến "thính" trên tàu điện ngầm.

Cô chú này đang làm gì vậy ta? Để xem tay họ có chạm nhau không? Ôi trời, nắm tay luôn kìa, ghê quá!!!


Hồi trẻ mình chơi trò "mèo vờn chuột" này mãi rồi, chẳng có kết quả gì đâu... Ơ kìa, khá quá, nắm tay rồi.


Ơ ơ... Xì, tưởng gì. Sao có thể làm mấy trò khiến người ra ghen tị muốn chết thế này cơ chứ.


Làm trò chứ gì, chị biết thừa!

Biểu cảm của các F.A lâu năm khi thấy người ta làm trò nắm tay nhau trên tàu điện ngầm - Ảnh 5.

Ố ồ, lãng mạn gớm nha. Kết hôn rồi cưng sẽ hiểu cảm giác của chị khi nhìn thấy mấy cảnh này thôi.


Trời trời, năm 2018 rồi còn có người làm mấy trò này sao?

Chia sẻ