Biết vợ có bồ, người đàn ông gọi điện khuyên nhủ liền bị chặn đường đánh trọng thương

,
Chia sẻ

Gần đây biết vợ có bồ mới, anh Bảy thường gọi điện thuyết phục vợ về nhà, nhưng không được, chính việc này đã đẩy mâu thuẫn của cả hai lên tới đỉnh điểm.

Vừa qua cơ quan Công an thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông đã khởi tố vụ án "Cố ý gây thương tích" khiến một người đàn ông nhập viện nguy kịch xảy ra trên địa bàn.

Theo nội dung vụ việc, khoảng 19h ngày 26/9, anh Nguyễn Văn Bảy (SN 1979, trú thôn 2, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa) trên đường đi làm về, khi đến khu vực tổ dân phố 2, phường Nghĩa Tân, bị vợ là Phạm Thị Huyền cùng 2 người đàn ông lạ mặt chặn đánh.

Nhóm người này dùng mũ bảo hiểm và guốc đánh liên tiếp vào đầu anh Bảy. Hậu quả, anh Bảy bị chấn thương nặng ở đầu, hôn mê sâu, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh).

Sau đó nạn nhân được kết luận bị tụ máu dưới màng cứng bán cầu trái; tụ máu liềm đại não và lều tiểu não… phải phẫu thuật để lấy máu tụ. Theo kết quả giám định pháp y, anh Bảy bị tổn hại 65% sức khỏe.

 - Ảnh 1.
Ảnh minh họa.

Được biết, hai vợ chồng anh Bảy kết hôn đã lâu, có 2 con nhỏ. Anh Bảy làm nghề nhôm kính, vợ làm tóc. Kinh tế gia đình cũng chỉ đủ ăn, vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn, hiện cả 2 đang ly thân.

Gần đây biết vợ có bồ mới, người đàn ông này thường gọi điện thuyết phục vợ về nhà, nhưng không được, chính việc này đã đẩy mâu thuẫn của cả hai lên tới đỉnh điểm.

Theo người nhà anh Bảy, gần đây nạn nhân được chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông điều trị. Quá trình chữa trị đến nay hết hơn 200 triệu, nhưng tình trạng của Bảy vẫn ngày càng xấu đi.

Ngày 28/11 vừa qua, anh Bảy lại rơi vào tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu, phải trợ thở bằng bình ô xy.

Chia sẻ