Biến váy cũ thành áo mới xinh yêu cho bé trong nháy mắt

Phạm Thúy, ảnh: MILI,
Chia sẻ

Váy của bé từ năm ngoái giờ đã ngắn rồi mà bỏ đi thì thật phí, có một cách thật dễ dàng để bé lại có áo mới diện hè thật đẹp và thoải mái, các mẹ cùng thử nhé!

 

Những nguyên vật liệu bạn cần:

- Chiếc váy cũ
- Sợi chun (độ dài bằng vòng eo của bé)
-1 ghim băng nhỏ
- Kim chỉ hoặc máy khâu 
- Kéo
- Ít ghim nút.
 
Bước 1:
 
Cắt bớt chiều dài váy cũ, bạn ướm lên người bé cho đủ chiều dài áo thì cắt bỏ phần thừa. Bạn đánh dấu luôn phần thắt lưng của áo để sau làm đai áo cho bé.

Cắt thêm 2 gấu tay khoảng 1cm.

 
Bước 2:
 
May lại gấu tay mới.
 
Bước 3:
 
Gấp gấu lên khoảng 5cm - 6cm, may lại tạo thành gấu mới có bản to khỏe khoắn hơn.
 
Bước 4:
 
Cắt phần gấu váy cũ thành hai dải, dải thứ nhất rộng 1cm, dải còn lại rộng 2cm.
 
Bước 5:
 
Lộn trái chiếc áo, sau đó dùng ghim nút đính tạm dải vải rộng 2cm lên quanh phần thắt lưng.
 
Bước 6:
 
May cố định dải vải lên chiếc váy ở vị trí bạn vừa ghim, ở đường may cuối cùng để thừa một khoảng 2,5cm để luồn chun.
 
Bước 7:
 
Dùng ghim băng móc vào một đầu chun, luồn qua thắt lưng, nới chun lỏng tay thì bé sẽ thoải mái hơn.
 
Bước 8:
 
May cố định hai đầu chun lại với nhau. Nhét chun vào thắt lưng rồi may nốt phần còn lại của đường may bạn để chừa lại ở bước 6.
Vậy là bé đã có một chiếc áo mới thật dễ thương để diện rồi!
 
 
Trông đẹp chẳng kém gì một chiếc áo mới toanh vừa mua ngoài tiệm các mẹ nhỉ!
 
 
Chúc các mẹ thành công nhé!
Chia sẻ