Biến khay trắng cũ thành khay hoa độc nhất vô nhị!

Biên dịch: Chi An, Theo Sayyes,
Chia sẻ

Chiếc khay hoa độc nhất vô nhị này sẽ giúp bạn lưu lại những cánh hoa theo một cách hoàn toàn mới lạ và độc đáo!

Biến khay trắng cũ thành khay hoa độc nhất vô nhị! 1


Biến khay trắng cũ thành khay hoa độc nhất vô nhị! 2
Bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu sau để làm khay hoa:

Chiếc khay trắng bằng melamine hoặc sứ
Cánh hoa hồng và các loại lá, hoa, cỏ khác
Keo epoxy 2 thành phần, loại này trên Hàng Hòm hoặc Metro có bán ,bạn nhớ chọn loại trong suốt nhé. Hoặc ở các cửa hàng bán đồ xây dựng, đồ mộc đều có.
Keo sữa, cái này dễ kiếm, hiệu sách nào cũng có.

Biến khay trắng cũ thành khay hoa độc nhất vô nhị! 3
Biến khay trắng cũ thành khay hoa độc nhất vô nhị! 4
Biến khay trắng cũ thành khay hoa độc nhất vô nhị! 5

Sưu tầm những cánh hoa, lá, cỏ mà bạn thích đẹp mắt hoặc yêu thích. Rửa sạch và để khô chúng.

Biến khay trắng cũ thành khay hoa độc nhất vô nhị! 6
Biến khay trắng cũ thành khay hoa độc nhất vô nhị! 7

Sau khi các cánh hoa, lá cỏ đã khô, bạn ép chúng vào những quyển sách dày. Cách ép hoa lá này cực phổ biến trong giới học trò cách đây 15-20 năm nhé. Chỉ đơn giản là bạn cho từng cánh hoa vào giữa những trang sách. Bạn phải rất nhẹ nhàng cẩn thận để cánh hoa không bị rách, hỏng trong quá trình ép. Hoa ép trong khoảng 4-5 ngày là khô, có thể sử dụng được. Màu sắc gần như mới, nếu bạn để lâu, hoa  lá sẽ có ngả màu nâu, không còn màu nguyên bản nữa.

Biến khay trắng cũ thành khay hoa độc nhất vô nhị! 8
Biến khay trắng cũ thành khay hoa độc nhất vô nhị! 9

Sử dụng keo sữa để dán từng cánh hoa vào khay trắng. Ở bước  này, bạn cũng cần cẩn thận để cánh hoa không bị rách.

Biến khay trắng cũ thành khay hoa độc nhất vô nhị! 10
Biến khay trắng cũ thành khay hoa độc nhất vô nhị! 11

Trộn 2 lọ keo epoxy với nhau. Bạn sẽ làm theo hướng dẫn để có kết quả tốt nhất. Bạn cho cả 2 chai vào 1 cái cốc, trộn đều và thật kỹ để thành phẩm sử dụng tốt nhất.

Biến khay trắng cũ thành khay hoa độc nhất vô nhị! 12
Biến khay trắng cũ thành khay hoa độc nhất vô nhị! 13

Đổ keo đã trộn đều vào khay trắng được dán hoa, sao cho lớp keo thật mịn. Bạn có thể dùng 1 chiếc que đè lưỡi hoặc bất cứ thứ gì tương tự để gạt keo kín bề mặt của khay hoa. Lớp keo tạo thành 1 áo khoác mỏng cho những cánh hoa. Bạn cần để khô khay đã được phủ keo trong vài ngày. Khi thấy vị trí nào chưa được phủ keo, bạn cần phủ lại ở góc đó thêm 1 lần nữa nhé!
Biến khay trắng cũ thành khay hoa độc nhất vô nhị! 14

Đợi keo khô hoàn toàn, bạn đã có thể sử dụng khay hoa cho mỗi bữa sáng hay vào một buổi trà chiều đặc biệt. Vì keo này không độc hại, an toàn với sức khỏe con người nên bạn có thể thoải mái sử dụng nhé! Tỷ mẩn 1 chút, thêm một chút sáng tạo, bạn đã có 1 sản phẩm hoàn toàn mới để lưu giữ lại những cánh hoa mong manh cho riêng mình rồi!

Biến khay trắng cũ thành khay hoa độc nhất vô nhị! 15

Chúc các bạn thành công với cách làm khay hoa này nhé!
Chia sẻ