Biến bít tất thành búp bê xinh cho bé

Bokute, ảnh: delasmanosdemama,
Chia sẻ

Với cách làm đơn giản như thế này, kể cả những mẹ chưa thạo lắm về việc may vá cũng có thể tự chế búp bê cho con rồi, vì chỉ cần khâu toàn đường thẳng thôi!

 
Các mẹ cần chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau:
 
- Bít tất: mỗi chiếc tất sẽ được một con búp bê
- Vải trắng
- Một ít bông để nhồi
- Kim chỉ, kéo
- Hạt để làm mắt.
 
Bước 1:
 
Cắt đôi chiếc tất và bỏ phần gót chân đi.
 
Bước 2:
 
Dùng vải trắng cắt thành 2 hình tròn, nhồi bông và khâu lại để được phần đầu búp bê, nhớ gắn 2 hạt cườm vào làm mắt cho búp bê nhé.
 
Bước 3:
 
Bạn gập đôi nửa dưới của tất lại và khâu theo đường nét đứt như trong hình vẽ để tạo chân tay cho búp bê.
 
Bước 4:
 
Sau khi khâu xong bạn nhồi bông đầy vào bít tất để tạo độ phồng cho búp bê rồi khâu túm phần phía trên lại là đã hoàn thành phần thân của búp bê rồi.
 
Bước 5:
 
Cuối cùng là gắn đầu vào thân búp bê và dùng phần tất còn lại làm thành chiếc mũ thật xinh nhé!
Với cách làm đơn giản như thế này, kể cả những mẹ chưa thạo lắm về việc may vá cũng có thể tự chế búp bê cho con rồi, vì chỉ cần khâu toàn đường thẳng thôi!
 
 
Mẹ có thể làm cho bé một bộ búp bê các màu; hoặc làm một bộ búp bê cùng tông màu cũng rất xinh. Những em búp bê bé nhỏ, mềm mại và lại an toàn nữa, rất phù hợp với các bé từ 1-3 tuổi!
 
 
Chúc các mẹ thành công và làm được cho bé nhiều mẫu búp bê thật yêu nhé!
Chia sẻ