Bị ung thư vú dạng hiếm gặp, bà mẹ dũng cảm quyết không bỏ thai để điều trị

Tr. Thu,
Chia sẻ

Heidi Loughlin được chẩn đoán bị ung thư vú khi đang mang thai. Cô đã quyết định từ bỏ điều trị chuyên sâu để giữ an toàn cho con chứ không chịu bỏ thai.

Vào tháng 2/2015, Heidi Loughlin, 32 tuổi, sống tại sống ở Portishead, Bristol, phát hiện những nốt mẩn đỏ trên ngực. Lúc đầu, cô nghĩ rằng mình bị viêm vú - một tình trạng phổ biến gây đau ngực. Nhưng đến tháng 9/2015, khi có thai được 3 tháng, cô được chẩn đoán bị ung thư vú dạng viêm - một dạng ung thư hiếm và nguy hiểm với tiên lượng chỉ sống được thêm nhiều nhất là 5 năm.

người mẹ bị ung thư vú
Heidi Loughlin phát hiện mình bị ung thư vú khi đang mang thai.

Các bác sĩ đã đưa ra đề nghị bỏ thai vì cô có thể phải bắt đầu những đợt hóa trị mạnh. Nhưng Heidi đã quyết định giữ lại con và bắt đầu một hình thức điều trị ít tích cực hơn hóa trị liệu để đem lại cơ hội sống tốt nhất cho cả cô và đứa con trong bụng. Sở dĩ cô đã quyết tâm như vậy là vì cô muốn 2 đứa con trai khác của mình là Tait và Noah không bị mất mẹ.

Ban đầu, các bác sĩ đã khẳng định rằng cô Loughlin không bị ung thư, chỉ bị viêm vú và được kê đơn thuốc. Nhưng sau khi các vết phát ban lan rộng, cô cảm thấy không ổn nên đã đến bệnh viện Y học thực hành Shinfield để kiểm tra. Sau khi được rà soát tiền sử gia đình không có người bị ung thư, bản thân cô cũng có lối sống lành mạnh và không hút thuốc, các bác sĩ nói rằng các triệu chứng đó không giống như bệnh ung thư. Cô tiếp tục được kê thuốc kháng sinh.

người mẹ bị ung thư vú
Heidi và 2 bé, Noah (trái), Tait (phải).

Sau đó, vào tháng 7/2015, Heidi, núm vú của cô bị tụt vào trong, làn da sần sùi như vỏ cam. Nghĩ rằng mình đã bị nhiễm trùng, cô đến gặp một bác sĩ gia đình ở Portishead, Bristol. Tại đây, cô được chuyển đến một phòng khám vú như thường lệ. Cô được tiến hành sinh thiết và chờ kết quả trong 10 ngày.

Sau khi về nhà, Heidi đã tìm kiếm thông tin và thấy mình có biểu hiện của bệnh ung thư vú dạng viêm - một loại bệnh ung thư hiếm gặp và nguy hiểm. Cô đã rất lo lắng khi nói điều này với mẹ và chồng mình là Smith, 36 tuổi. Cô chỉ mong đó không phải là triệu chứng của ung thư vú dạng viêm, còn lại cô có thể đối phó với bất cứ điều gì đang đến. Nhưng bi kịch, cô lại bị đúng bệnh ung thư đó.

người mẹ bị ung thư vú
Heidi và bé Tait lúc mới được chẩn đoán bị bệnh.

Các bác sĩ e ngại về thai nhi của cô vì sẽ nguy hiểm nếu cô thực hiện hóa trị trong khi mang thai. Vì vậy, họ đưa ra đề nghị cô bỏ thai và bắt đầu điều trị.

Nhưng Heidi đã nghĩ đến chuyện dù bỏ thai, chưa chắc việc điều trị của cô đã tốt hơn. Chính vì vậy cô quyết định vẫn giữ em bé và điều trị.

Các bác sĩ nói rằng cô phải sinh sớm hơn 10 tuần, vì vậy, cô cần chuẩn bị kế hoạch sinh mổ vào khoảng thời gian Giáng sinh. Sau khi sinh, cô sẽ bắt đầu điều trị tích cực hơn, kể cả xạ trị, điều trị hormone, và cắt bỏ tuyến vú vào tháng 4 năm sau. Cô sẽ điều trị bằng thuốc hormone, Herceptin, để chiến đấu với bệnh ung thư.

Đầu tháng trước, cô đã tiến hành đợt hóa trị đầu tiên. Tóc cô bắt đầu rụng và cô quyết định cạo đầu. Để động viên cô, Cathy Dennis - một người bạn của cô, cũng cạo đầu cùng.

người mẹ bị ung thư vú
Heidi và Cathy Dennis - một người bạn của cô đã quyết định cạo đầu.

Cho tới bây giờ, cô vẫn rất lạc quan: "Không có nhiều người sống sót sau khi bị ung thư vú dạng viêm nhưng tôi cảm thấy mình sẽ hồi phục kì diệu. Tôi nhận được nhiều sự hỗ trợ. Tôi biết mọi thứ rất khó khăn nhưng tôi sẽ cố gắng. Tôi không có sự lựa chọn nào khác ngoài các con. Có lúc tôi nghĩ sẽ thế nào nếu đây là giai đoạn cuối, và tôi không thể ngủ được, liên tục kiểm tra các con và nghĩ xem mình nên nói ;ời tạm biết chúng như thế nào. Nhưng tôi không thể suy nghĩ quá tiêu cực, tôi phải lạc quan thì mới vượt qua được".

Cô Loughlin muốn chia sẻ câu chuyện của mình để giúp mọi người nâng cao nhận thức về các triệu chứng khác xung quanh bệnh ung thư vú.

Cô nói: "Mọi người đều biết về bệnh ung thư vú, nhưng tôi cảm thấy rằng phụ nữ cần phải nhận thức được rằng cần kiểm tra thêm cả hững dấu hiệu khác chứ không phải chỉ có các cục u. Ví dụ như ung thư vú dạng viêm thì có biểu hiện nổi mẩn đỏ, làn da của bạn trông giống như vỏ cam, núm vú tụt vào trong và cả cảm giác nóng".

người mẹ bị ung thư vú
Heidi luôn lạc quan để điều trị bệnh tốt nhất.

Ung thư vú dạng viêm:

Ung thư vú dạng viêm (IBC) là một căn bệnh hiếm gặp và rất nguy hiểm, trong đó các tế bào ung thư làm nghẽn mạch bạch huyết ở da vú.

Đây là loại ung thư vú được gọi là "viêm" vì vú thường trông sưng và đỏ, hay "viêm". Nó có thể dễ dàng bị nhầm lẫn với bệnh nhiễm trùng vú.

Các dấu hiệu và triệu chứng của bệnh ung thư vú viêm bao gồm:

- Thay đổi nhanh chóng ở vú, trong suốt vài tuần
- Vú bị sưng, nặng nề thấy rõ
- Có sự đổi màu trên da, ví dụ như vú chuyển sang màu đỏ, tím, hồng hoặc xuất hiện vết thương nhẹ
- Cảm giác nóng ở vú
- Da vú có thể bị nổi mẩn đỏ hoặc sần sùi như vỏ cam
- Đau hoặc rất đau
- Nổi hạch bạch huyết dưới cánh tay, trên xương đòn hoặc dưới xương đòn
- Núm vú phẳng hoặc tụt vào trong

Ung thư vú dạng viêm thường không tạo thành một khối u như các hình thức khác của bệnh ung thư vú.

Phụ nữ da đen có nguy cơ bị ung thư vú dạng viêm cao hơn làm phụ nữ da trắng.

Phụ nữ người béo phì cũng có nguy cơ cao hơn so với phụ nữ có trọng lượng bình thường.

(Nguồn: Mayo Clinic và National Institutes of Health)


(Nguồn: DailyMail)
Chia sẻ