Nhật:

Bị tàu điện cán đứt một chân vì say xỉn

NN (Theo Dailymail),
Chia sẻ

Sau khi uống rượu say, người đàn ông Nhật Bản ngã xuống đường ray tàu điện và bị đoàn tàu chạy tới cán đứt một chân.

Nạn nhân vốn là một viên chức nhà nước hơn 50 tuổi. Được biết, sau một đêm vui chơi với bạn bè, ông đã say xỉn và cuối cùng ngã xuống đường ray. Điều khủng khiếp là dù bị tàu điện cán qua và bị thương nghiêm trọng ở chân, người đàn ông say rượu vẫn tiếp tục "ngủ say" trong 6 giờ sau đó.

Bị tàu điện cán đứt một chân vì say xỉn 1
Hình ảnh tái hiện hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng khi người đàn ông nằm bất tỉnh trên đường ray tàu điện

Người điều khiển tàu đã không để ý thấy nạn nhân đang nằm trên đường ray nên không thể dừng tàu kịp thời. Mặc dù bị thương nặng, người đàn ông ngoài 50 tuổi được cho là vẫn nói chuyện với nhân viên cấp cứu khi họ có mặt để đưa ông tới bệnh viện.

Các nhà chức trách cho biết, nạn nhân ra ngoài uống rượu với đồng nghiệp đến 8h30 tối ngày 26/3.

Bị tàu điện cán đứt một chân vì say xỉn 2
Nhà ga nơi xảy ra sự việc

Bị tàu điện cán đứt một chân vì say xỉn 3
Người đàn ông nằm trên đường ray suốt 6 tiếng trước khi được đưa đi cấp cứu

Một nhân viên cứu hộ đã phát hiện ra người đàn ông không may mắn đang nằm trên đường ray với một chân bị nghiền nát 6 tiếng sau đó.

Cảnh sát hiện đang điều tra xem có phải thực sự người đàn ông đã ngã xuống đường ray do tác dụng của rượu hay không. Vụ tai nạn nghiêm trọng này đang trở thành đề tài nóng của truyền thông Nhật Bản. Đài truyền hình quốc gia này cũng tái hiện lại toàn bộ vụ việc bằng video với hình ảnh minh họa.

Clip mô tả lại vụ tai nạn của đài truyền hình Nhật Bản

Chia sẻ