Bị sàm sỡ trên xe buýt, người phụ nữ túm áo, tấn công khách nam ngay khi xuống xe

Phong Nguyên,
Chia sẻ

Quá ức chế vì bị kẻ ''biến thái'' mò mẫm trên xe buýt nên ngay khi vừa xuống xe, người phụ nữ này đã túm cổ áo, đánh cho người đàn ông kia một trận nhớ đời.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một người phụ nữ giằng co và có lời qua tiếng lại với một người đàn ông. Nội dung đoạn clip ngắn ghi lại cho thấy một người đàn ông trung niên bị một phụ nữ mắng chửi vì cho rằng ông này đã có hành vi sàm sỡ người phụ nữ.

Bị sàm sỡ trên xe buýt, người phụ nữ túm áo, tấn công khách nam ngay khi xuống xe - Ảnh 1.

Người phụ nữ xuống xe túm cổ người đàn ông trung niên vì cho rằng người này đã bóp ngực mình trên xe buýt. Ảnh cắt từ clip

Được biết, sự việc trên xảy ra vào ngày 18/5 trên chuyến xe buýt 103A, nạn nhân bị bóp ngực là chị T. (SN 1979, ở Mỹ Đức, Hà Nội). Chị T. cho biết, khi chị đang cùng 3 người con đi trên tuyến xe buýt 103A (Chùa Hương – BX Mỹ Đình) qua địa phận xã Tam Hưng (Thanh Oai) thì bị một người đàn ông bóp ngực.

Người đàn ông trung niên bị người phụ nữ lôi xềnh xệch kèm theo nhiều lời chửi bới tới tấp. Ảnh cắt từ clip

Sự việc xảy ra trước sự chứng kiến của nhiều người hiếu kì. Ảnh cắt từ clip

Chiếc xe buýt di chuyển đến khu đô thị Xa La (Hà Đông) thì dừng lại, chị T. kéo người đàn ông xuống khỏi xe buýt rồi mắng chửi, đánh kẻ biến thái tới tấp.

Thấy vậy, tên "biến thái" định bỏ đi nhưng bị chị T. kéo lại: "M. đứng yên đấy". Trước cơn thịnh nộ của chị T., người đàn ông nói: "M. cứ bỏ tay ra". Thế nhưng người phụ nữ không buông: "T. bỏ tay ra thì M. lại chạy đi, M. bóp ngực T. xong M. xin à...". Vừa nói người phụ vừa kéo gã đàn ông đứng lại.

Người đàn ông cố thanh minh rằng do lúc đó trên xe đông người nên xảy ra va chạm nhẹ. Tuy nhiên, nhiều người có mặt trên xe buýt lúc đó nói: "Thái độ của M. khi đứng trên xe T. biết rồi".

Ngay sau đó, Công an quận Hà Đông đã có mặt ở hiện trường, đưa tên "biến thái" và chị T. về đồn để giải quyết vụ việc.

Đại diện Công an quận Hà Đông xác nhận sự việc trên và cho biết người đàn ông được cho là có hành vi sàm sỡ chị T. đã được đưa về Công an huyện Thanh Oai để lấy lời khai, làm rõ sự việc.

Chia sẻ