Bị phẫu thuật 240 lần vẫn không hết dị vật trong bụng

Vân Anh,
Chia sẻ

Các bác sĩ phải thực hiện 240 ca phẫu thuật nội soi nhưng vẫn không lấy được hết dị vật ra khỏi bụng của người đàn ông này.

Khi một người đàn ông đến khám tại bệnh viện ở Ấn Độ vì đau dạ dày, các bác sĩ đã nghĩ rằng đó chỉ đơn thuần là ngộ độc thực phẩm hoặc viêm loét dạ dày thông thường.

Nhưng họ đã phải tròn mắt kinh ngạc khi phẫu thuật và phát hiện ra trong bụng của bệnh nhân có 140 đồng xu, 150 cái đinh, một ít bu lông, ốc vít, pin, thậm chí cả nam châm.
 
Rajpal Singh đã nuốt 140 đồng xu, 150 cái đinh và nhiều đồ kim loại khác vào bụng.
Rajpal Singh đã nuốt 140 đồng xu, 150 cái đinh và nhiều đồ kim loại khác vào bụng.
 
Đó là thành quả của Rajpal Singh, 34 tuổi, sau ba năm “nuốt” dị vật.
 
Singh là một nông dân ở Bathinda, bang Punjab, Ấn Độ. Anh nói rằng, thói quen ăn kim loại bắt đầu từ ba năm trước, khi anh cảm thấy chán nản. Ăn kim loại giúp anh thấy thoải mái hơn.
 
Ảnh chụp X-quang cho thấy vùng kim loại tích tụ trong dạ dày, phần màu trắng.
Ảnh chụp X-quang cho thấy vùng kim loại tích tụ trong dạ dày, phần màu trắng.
 
“Tôi nuốt tiền xu, các đồ kim loại cùng với nước trái cây hoặc sữa. Do các vấn đề gia đình, tôi bị trầm cảm. Ăn kim loại sẽ giúp tôi thoải mái hơn.” – Singh kể lại.
 
Hình ảnh nội soi cho thấy những đồng xu vẫn còn nguyên trong cơ thể Singh.
Hình ảnh nội soi cho thấy những đồng xu vẫn còn nguyên trong cơ thể Singh.
 
“Nhưng các bác sĩ nói rằng, vật nhọn sẽ đâm thủng ruột và có thể khiến tôi tử vong. Tôi sẽ không bao giờ làm điều này nữa.”
 
Các bác sĩ thực hiện 240 ca phẫu thuật nhưng vẫn không lấy được hết dị vật ra.
Các bác sĩ thực hiện 240 ca phẫu thuật nhưng vẫn không lấy được hết dị vật ra.
 
Singh nói rằng, ông không nghĩ rằng mình bị đau dạ dày là do ăn kim loại. Các bác sĩ đã thực hiện 240 ca phẫu thuật nội soi để loại bỏ dị vật nhưng không hết. Một nhóm 5 bác sĩ cũng thực hiện đại phẫu suốt 9 giờ đồng hồ mà vẫn không thể xong việc.
 
Các bác sĩ nói rằng đinh có thể đâm thủng ruột Singh và anh có thể sẽ chết.
Các bác sĩ nói rằng đinh có thể đâm thủng ruột Singh và anh có thể sẽ chết.
 
Tiến sĩ Goya, người thực hiện những ca phẫu thuật nói thêm: “Mặc dù chúng tôi đã cố gắng để loại bỏ các dị vật, nhưng vẫn còn nhiều thứ ở trong dạ dày bệnh nhân. Cơ thể anh ấy quá yếu để tiếp tục phẫu thuật. Vì thế, chúng tôi đành phải thực hiện phẫu thuật sau bảy ngày nữa để lấy hết dị vật.”
 
(Nguồn: Dailymail)

Chia sẻ