Bí mật nhỏ của các biện pháp tránh thai

,
Chia sẻ

Trong quan hệ tình dục, sử dụng biện pháp tránh thai là điều cần thiết và cần có sự hợp tác của cả hai. Tuy nhiên, có những bí mật nhỏ mà bạn nên biết về phương pháp tránh thai.

Trọng lượng và tỷ lệ tránh thai thành công

Phụ nữ tuổi từ 18-39, nếu trọng lượng bằng hoặc lớn hơn 58kg, 60% khi sử dụng thuốc tránh thai có thể gặp thất bại.

Với phụ nữ có trọng lượng lớn, quá trình tuần hoàn diễn ra trong cơ thể sẽ nhanh hơn, cần nhiều kích thích tố hơn để tránh thai. Hơn nữa, những thành phần của thuốc tránh thai phần lớn lưu trữ trong lượng mỡ thừa, khó có khả năng hòa vào với máu, nên sử dụng phương pháp này không hiệu quả mấy.

Theo lời khuyên của các bác sĩ, nếu bạn nặng trong khoảng 58 kg, tốt nhất tìm đến các phương pháp tránh thai khác đáng tin cậy hơn, chẳng hạn như vòng tránh thai, hoặc bao cao su.
 

Thuốc tránh thai và nghiêm ngặt về thời gian

Sử dụng thuốc viên tránh thai là cách ức chế sự rụng trứng. Nếu áp dụng một cách chính xác thời gian biểu, đây sẽ là phương pháp tránh thai tốt nhất, hiệu quả và tin cậy lại dễ áp dụng.

Do sử dụng thuốc viên tránh thai có ảnh hưởng đến hocmon giới tính, nên cần có sự tư vấn rõ ràng của bác sĩ trước khi quyết định dùng biện pháp này. Hơn nữa, thuốc tránh thai có rất nhiều loại, phù hợp cho đối tượng sử dụng đa dạng lại có thể gây ra nhiều tác dụng phụ, nên cần được tư vấn kỹ trước khi chọn thuốc.

Nguy hiểm tiềm ẩn của bao cao su

Phương pháp dùng bao cao su khi quan hệ tình dục ngày nay được khuyến khích nhiều, vì rất hiệu quả trong việc ngăn ngừa nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục và lây nhiễm AIDS cùng các bệnh khác.

Nhưng khi sử dụng bao cao su cần biết cách dùng để phát huy tối đa công dụng, đồng thời nên chú ý khi chọn mua sản phẩm này. Đã có nhiều trường hợp dở khóc dở cười khi mua condom mà không đọc kỹ hướng dẫn. Đến khi hành sự mới phát hoảng khi có sự “lệch pha” trong kích cỡ của “chiếc áo” và “người mặc áo”.
 

Có nhiều sản phẩm tránh thai để bạn lựa chọn

Hiện nay, có rất nhiều biện pháp tránh thai mà bạn nên biết để chọn cho mình phương pháp phù hợp nhất, như thuốc tiêm, thuốc dán tránh thai hay thuốc diệt tinh trùng.

Một mũi tiêm tránh thai có tác dụng từ 1-3 tháng, lại có hiệu quả cao từ 99- 99,7%, dễ thực hiện, không phiền phức do không phải dùng hàng ngày. Nhưng bạn cần nhớ lịch để tiêm mũi tiếp theo.

Thuốc dán tránh thai hiện nay chỉ mới phổ biến ở nước ngoài, Việt Nam còn rất ít. Người sử dụng chỉ cần dùng ba miếng dán trong một tháng vào vùng da mông, bụng hay bất cứ vùng da nào ít cọ sát với quần áo, khô, sạch, không bị trầy xước hay mẩn đỏ, rất đơn giản và thuận tiện. Tuy nhiên khi sử dụng phương pháp này bạn cần nhớ thay và gỡ bỏ miếng dán đúng thời điểm.

Với cách dùng thuốc diệt tinh trùng, tỷ lệ thành công cũng vào khoảng 94%, và phải dùng trước khi “gặp gỡ” 15 phút. Tuy nhiên giá thành của loại thuốc này hơi cao, và có thể gây cảm giác khó chịu cho phụ nữ.
 
Theo Dân Việt
Chia sẻ