Bị khống chế hiếp dâm, cô gái 22 tuổi đâm tuốc nơ vít và cắn cổ "yêu râu xanh" để trốn thoát

TỨ QUÝ,
Chia sẻ

Bị "yêu râu xanh" chốt cửa phòng định thực hiện hành vi hiếp dâm, cô gái đã dùng tua vít đâm vào tay và cắn vào cổ khiến đối tượng phải "bỏ cuộc".

Ngày 3/5, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết, đang tạm giữ đối tượng Huỳnh Tuấn Thanh (24 tuổi, quê Sóc Trăng, tạm trú Biên Hòa) để điều tra, làm rõ về hành vi hiếp dâm. 

Trước đó, tối 30/4, Thanh cùng chị Hà (tên nạn nhân đã thay đổi, 22 tuổi, quê Bình Phước) cùng nhóm bạn tổ chức nhậu. Đến khuya cùng ngày, Thanh chở chị Hà về nhà trọ ở khu phố 2 (phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa) chốt cửa phòng, khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Bị khống chế hiếp dâm, cô gái 22 tuổi đâm tuốc nơ vít và cắn cổ yêu râu xanh để trốn thoát - Ảnh 1.

Hình minh họa

Trong lúc bị "yêu râu xanh" thực hiện hành vi giao cấu, chị Hương quơ tay cầm được tuốc nơ vít trong phòng, đâm trúng vào tay Thanh, sau đó cắn vào cổ Thanh khiến đối tượng phải "bỏ cuộc". 

Thời điểm này, khi nghe tiếng hô hoán của nạn nhân, người dân ập vào khống chế kẻ hiếp dâm. Sau đó gọi công an đến bắt giữ "yêu râu xanh". Hiện vụ việc đang được công an làm rõ.

Chia sẻ