Bị ghi lại cảnh đá, tát 10 bé mầm non trước lớp, các cô giáo lớn tiếng yêu cầu phụ huynh không được chia sẻ clip

Khánh Chi,
Chia sẻ

Ngày 21/12, các trang tin tại Trung Quốc đã đăng tải một đoạn clip ngắn được trích từ camera an ninh tại một lớp mầm non ở huyện Thần Mộc, tỉnh Thiểm Tây (TQ), mô tả hành vi thô bạo của cô giáo với hàng loạt học sinh khiến người bức xúc.

Theo hình ảnh trong clip, ban đầu có 1 bé trai bị cô giáo lôi người ra khỏi hàng, tiếp đó, cô giáo này dùng chân đá liên tục vào người 4-5 em học sinh khác, có bé còn bị cô đá ngã sấp xuống sàn. Chưa dừng lại ở đó, cô giáo còn có hành vi túm áo, tát 1 vài học sinh nữa. Những hành vi thô bạo ấy lại diễn ra trước sự chứng kiến đầy ngỡ ngàng của toàn bộ học sinh, mọi người lo ngại rằng những hình ảnh ấy sẽ khiến các bé bị ảnh hưởng tâm lý.

Cô giáo mầm non đá, tát học sinh trước lớp

Được biết, đoạn clip này do 1 nhân viên trong trường ghi lại từ camera lớp học và đăng tải lên mạng, không ngờ rằng nó được chia sẻ nhanh chóng mặt như vậy.

Sáng ngày 22/12, một người phụ nữ họ Vương phản ánh lại với báo chí rằng, chị vô tình phát hiện ra con gái 5 tuổi của mình có mặt trong đoạn clip được chia sẻ rộng rãi hôm 21/12, thậm chí cô bé còn là một trong những nạn nhân bị đánh. Chị Vương phẫn nộ nói: "Rốt cuộc là con tôi phạm phải lỗi gì? Tại sao cô giáo lại phải đáng sợ đến thế?"

Bị ghi lại cảnh đá, tát 10 bé mầm non trước lớp, các cô giáo lớn tiếng yêu cầu phụ huynh không được chia sẻ clip - Ảnh 2.

Các bé khác hoang mang nhìn bạn bị cô giáo đánh (Ảnh từ clip).

Một vị phụ huynh khác cho biết, sau khi sự việc xảy ra, các cô giáo của trường mầm non này còn lên nhóm phụ huynh yêu cầu mọi người không được chia sẻ đoạn clip cô giáo "dạy" học sinh đó. Cách xử lý như vậy càng khiến nhiều người bức xúc hơn, họ cho rằng nếu phạm phải sai lầm, nhà trường nên kiểm điểm lại mình chứ không phải phong tỏa tin tức như vậy.

Mới đây, đại diện sở giáo dục địa phương đã lên tiếng xác thực rằng có tất cả 10 bé lớp mẫu giáo nhớ bị cô giáo đá, tát và cô giáo trong clip họ Cao. Cô giáo Cao tường trình lại rằng, khoảng 10h sáng ngày 21/12, khi các bé đang tập trung uống nước ở khu vực sinh hoạt chung thì bỗng có 1 bé kêu lên là bị bạn khác đổ nước vào người. Cô Cao dò hỏi xem ai làm vậy nhưng không học sinh nào nhận khiến cô rất tức giận và đã có hành vi như trên.

Cơ quan giáo dục đã yêu cầu cô giáo Cao cùng nhà trường phải xin lỗi phụ huynh cùng học sinh, đồng thời đuổi việc cô giáo này.

Khi vụ việc trên chưa kịp lắng xuống thì trên mạng xã hội lại tiếp tục chia sẻ một đoạn clip gây phản cảm khác đến từ một thầy giáo tiểu học tại Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc.

Thầy giáo đưa chân lên mũi học sinh

Theo clip ghi lại tại phòng sinh hoạt chung ngày 20/12, khi các bé lớp 4 đang hoạt động tự do thì thầy giáo này đi đến các nhóm, giơ chân lên trước mặt học sinh. Có em phản kháng, có em né ra còn có em thì tức giận khóc và thu dọn đồ đạc ra về.

Sau hôm ấy, có học sinh đã về nhà phản ánh lại với bố mẹ việc này, nói rằng do mình viết chính tả không tốt nên bị thầy giáo phạt như vậy. Trả lời phóng viên, bé gái này nói: "Mọi người vào phòng là phải cởi giày, thầy giáo còn đưa chân lên mũi học sinh và hỏi: "Có mùi hay không?"". Có 1 số học sinh khác cho biết, thầy giáo này rất gần gũi với học sinh nữ, thường cùng các em trò chuyện có một vài "hành động nhỏ".

Được biết, thầy giáo trong clip hiện đã 50 tuổi, dạy môn ngữ văn. Thầy giáo này khẳng định, việc đưa chân lên mặt học sinh chỉ là trò đùa vui vẻ thôi chứ không có ý trừng phạt ai cả. Dù chỉ là trò đùa nhưng mọi người đều nhận thấy hành vi này có phần quá đáng. Sau khi nhận phê bình và đứng ra xin lỗi học sinh cùng phụ huynh, thầy giáo này đã được được gia đình học sinh lượng thứ cho hành vi của mình.

Nguồn: pearvideo, sina

Chia sẻ