Bị điện giật khi đang dựng giàn giáo, một người chết, một người phải đoạn tứ chi

Tin, ảnh: Hoàng Lê,
Chia sẻ

Đang dựng giàn giáo cho một sự kiện sắp diễn ra tại sân vận động, nhóm công nhân gặp tai nạn kinh hoàng.

Sự việc xảy ra tại một sân vận động tại huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Thời điểm đó, nhóm công nhân gồm N.T.N (28 tuổi, quê Vũng Tàu), L.V (24 tuổi, quê Sóc Trăng) và N.N.Đ (23 tuổi, quê Quảng Trị) đang tiến hành dựng giàn giáo cho một sự kiện sắp diễn ra thì bị đường điện trung thế gần đó phóng xuống.

Bị điện giật khi đang dựng giàn giáo, một người chết, một người phải đoạn tứ chi - Ảnh 1.

Bệnh nhân N.N.Đ.

Hậu quả làm nạn nhân N. bỏng nặng, tử vong sau đó. Hai nạn nhân còn lại được sơ cứu sau đó chuyển tiếp đến bệnh viện (BV) Chợ Rẫy (TP.HCM).

TS.BS Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình cho biết, bệnh nhân L.V bỏng điện 5% độ 2-3, 2% độ 3, bỏng tay trái, hai chân. Bệnh nhân tổn thương sâu, có thể ảnh hưởng đến vấn đề lao động sau này nhưng không nặng nề.

Bị điện giật khi đang dựng giàn giáo, một người chết, một người phải đoạn tứ chi - Ảnh 2.

Tai nạn kinh hoàng khiến bệnh nhân sắp đoạn tứ chi.

Nặng hơn là bệnh nhân T.Đ.Đ với tổn thương rất sâu, 47% độ 2-3-4, hai chân phải trái, hai tay co quắp, tím lạnh.

Bị điện giật khi đang dựng giàn giáo, một người chết, một người phải đoạn tứ chi - Ảnh 3.

Hiện bệnh nhân đang nằm tại phòng săn sóc đặc biệt.

Tiến hành hội chẩn, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị hoại tử tứ chi. Sáng nay bệnh nhân được hồi sức, chăm sóc vết thương, đánh giá hoại tử và giải thích cho người nhà khả năng phải cắt cụt hai tay và một phần bàn chân.

Hiện bệnh nhân Đ. đang được điều trị tại phòng săn sóc đặc biệt.

Chia sẻ