Bị cộng đồng mạng chỉ trích dữ dội, Hiếu Orion lên tiếng: "Có thể vì thân hình chúng tôi xấu chăng"

MINH NHÂN,
Chia sẻ

Anh Trần Chí Hiếu - người đăng tải đoạn clip cùng nhóm bạn khỏa thân đi motor trên đèo Mã Pí Lèng, cho biết mục đích chính của anh chỉ muốn trải nghiệm để hiểu rõ thêm về bối cảnh điểm lưu trú Panorama trên đèo Mã Pí Lèng.

Chiều 8/10, tài khoản Trần Chí Hiếu (Hiếu Orion) chia sẻ trên trang cá nhân đoạn clip cùng nhóm bạn đi motor trên đèo Mã Pí Lèng. 4 người đàn ông cùng khỏa thân, chạy xe máy dưới tiết trời khá lạnh, để tới khách sạn Mã Pí Lèng Panorama - tòa công trình đang gây tranh cãi thời gian qua.

Trước những chỉ trích gay gắt từ cộng đồng mạng, sau ít giờ đăng tải, đoạn clip trên đã bị gỡ khỏi trang cá nhân của Hiếu Orion.

Bị cộng đồng mạng chỉ trích dữ dội, Hiếu Orion lên tiếng: Có thể vì thân hình chúng tôi xấu chăng - Ảnh 1.

Khách sạn Mã Pí Lèng Panorama - tòa công trình đang gây tranh cãi thời gian qua.

Trao đổi với chúng tôi, anh Trần Chí Hiếu cho biết rất tiếc vì bị nhiều người hiểu nhầm. Anh giải thích, chuyến đi này có nhiều mục đích: một trong số đó là trực tiếp đến khách sạn Panorama để trải nghiệm thực tế. Mục đích của anh là muốn trải nghiệm, đánh giá thực tế xem tòa nhà Mã Pí Lèng Panorama có đáng bị tẩy chay hay không.

"Chúng tôi quyết định khỏa thân lái motor trên đèo Mã Pí Lèng cũng cách ủng hộ bảo vệ môi trường, ủng hộ việc xây dựng điểm lưu trú trên đèo. Chúng tôi không cố tình "khoe hàng", cũng không muốn mượn khu vực này để nổi tiếng".

Khi được hỏi liệu có lường trước được phản ứng tiêu cực của cư dân mạng hay không, anh Hiếu khẳng định, cả nhóm đều không thể ngờ được phản ứng cộng đồng dữ dội thế. Anh này nói thêm, có thể "vì thân hình chúng tôi xấu chăng".

Về lý do ủng hộ khách sạn 7 tầng này, Hiếu Orion cho rằng đúng sai sẽ có pháp luật quyết. Bên cạnh đó, đây là đất thuộc sở hữu của bà Vũ Ngọc Ánh (Chủ khách sạn Panorama), bà Ánh không phải kiến trúc sư nên không thể đòi hỏi chuyện đẹp xấu. Theo anh, kinh doanh nhà nghỉ khách sạn như Panorama cũng là cách để bà con thoát nghèo.

Bị cộng đồng mạng chỉ trích dữ dội, Hiếu Orion lên tiếng: Có thể vì thân hình chúng tôi xấu chăng - Ảnh 2.

Hiếu Orion (đứng thứ 2 từ trái qua) cùng 3 người bạn khỏa thân chụp ảnh check in trước cửa Mã Pí Lèng Panorama (Ảnh: MXH).

"Nếu như đi một chặng đường dài mấy trăm cây số lên Đồng Văn, các bạn chỉ mong có một điểm dừng chân như tòa nhà Mã Pí Lèng Panorama. Công trình này về cá nhân tôi thấy nó không phá vỡ môi trường quá nhiều, thậm chí còn là một trong những địa điểm tử tế và cẩn thận nhất. Đó có lẽ là minh chứng cho việc điểm này được nhiều khách du lịch nước ngoài đánh giá điểm vote cao trên các trang du lịch uy tín.

Cư dân mạng thường quy chụp từ một bài báo hay một bài chia sẻ, họ cảm tính và chỉ biết ngồi trước bàn phím kêu gào đòi dỡ nhà. Cơ bản nếu một nơi nào đó có cơ chế quản lý tốt, chúng ta nên bảo vệ và phát triển, nhất là đối với một huyện nghèo như Mèo Vạc.

Dĩ nhiên nếu phát triển quá nhiều, quá rầm rộ thì sẽ ảnh hưởng tới môi trường, đó là điều chắc chắn không nên. Nhưng đó lại là 1 việc khác, và nhiệm vụ của người khác - không nên đổ dồn hết lên người dân Hà Giang".

Liên quan đến sự việc trên, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Giang cho biết, đã nắm được thông tin về đoạn clip cùng hình ảnh một nhóm người khỏa thân trên đèo Mã Pí Lèng. Dự kiến trong chiều nay, cơ quan chức năng của tỉnh sẽ tiến hành họp để xem xét, xử lý.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Giang đánh giá, những hình ảnh này rất phản cảm và có dấu hiệu "mượn khu vực đang nóng để tạo sự nổi tiếng". Cơ quan sẽ căn cứ trên các bằng chứng, nhân chứng để xem xét.

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang cho biết đã giao cho các đơn vị liên quan tiến hành xác minh. Do sự việc xảy ra tại khu vực Mã Pí Lèng thuộc huyện Mèo Vạc nên Sở sẽ xác minh, trao đổi, nắm bắt thông tin cụ thể từ huyện để có hướng xử lý theo đúng quy định.

Chia sẻ