Bị bóc mẽ trộm hình món ăn của người khác để ''sống ảo'', mẹ trẻ còn cãi cùn: Em cũng có ảnh nhưng không đẹp bằng

BEE,
Chia sẻ

Một bà mẹ đã mượn ảnh của người khác về món gỏi cuốn tôm nhìn vừa ngon miệng lại hấp dẫn để đăng lên mạng xã hội ''sống ảo'' làm gái đảm. Tuy nhiên người phụ nữ này đã bị dân mạng bóc mẽ sống ảo.

Vẫn biết là MXH phát triển nhanh, cư dân mạng ngày càng đông nên nhu cầu sống ảo lấy le của một số không hề nhỏ các bạn trẻ cũng vì đó mà tăng theo. Nhưng dù chuẩn bị tinh thần kỹ đến đâu thì vẫn có nhiều vụ cho đến khi bị dân tình "bóc mẽ" ra rõ rành rành, không cãi đi đâu được nữa, từ chuyện mượn ảnh gái xinh làm nick ảo cho đến cả chuyện mượn ảnh món ăn người khác làm để... khoe tài nữ công gia chánh.

Đó chính là "sự vụ" của một bà mẹ trẻ trong một diễn đàn ăn uống có tiếng bị dân mạng "bóc phốt" mới đây.

Theo đó, người phụ nữ này đã đưa ra một tấm hình đẹp xuất sắc về món gỏi tôm và khoe trên mạng xã hội. 

Tài khoản M.C viết: "Chồng vốn người sống vùng biển đảo nên bị nhiễm gu ẩm thực suốt ngày chỉ đòi ăn hải sản tôm cá. Và đây là em khi vào bếp làm món gỏi tôm. Đến cái chén nước chấm mà đi mua ổng cũng phải chọn hình con cá là các mẹ biết ổng nghiền như nào.

Trộm hình món ăn của người khác để sống ảo gái đảm, bà mẹ bị bóc mẽ còn cãi cùn - Ảnh 1.

Bức ảnh của bà mẹ nọ trước đó khiến dân mạng xuýt xoa vì món ăn quá đẹp mắt.

Đính kèm lời giới thiệu là hình ảnh món gỏi tôm cực hấp dẫn đã nhanh chóng gây được sự chú ý. M.C còn cố tình nói xa nói gần rằng ngay cả chén nước chấm cũng là của chồng mình chọn.

Tuy vậy, bên cạnh những lời trầm trồ khen ngợi, 1 vài người tinh mắt đã "soi" ra đây là tấm hình được "chôm" từ một tài khoản Instagram nổi tiếng và mọi việc không chính xác như những gì dân mạng nhìn thấy. Hóa ra bà mẹ này đã lấy hình mạng sống ảo câu like. 

Trộm hình món ăn của người khác để sống ảo gái đảm, bà mẹ bị bóc mẽ còn cãi cùn - Ảnh 2.

Hóa ra chỉ là ảnh chôm trên mạng thôi.

Khi bị chất vấn, người mẹ trẻ nhanh chóng chống chế với lý lẽ khá buồn cười: "Thực ra em cũng làm y chang vậy nhưng chụp hình không được đẹp vậy nên em lấy đó. Còn câu chuyện của em thì có thể tìm nguồn thoải mái vì nó là chuyện thật.

Mạng ảo sống ảo mà không làm hại đến ai, không tuyên truyền bậy bạ thì tại sao không. Đây là cộng đồng sinh hoạt chung, có chuyện gì vui vẻ thì kể cho chị em nghe. Sao có những người kiểu khó chịu xong quy chụp thế", tài khoản M.C lên tiếng phân trần.

Trộm hình món ăn của người khác để sống ảo gái đảm, bà mẹ bị bóc mẽ còn cãi cùn - Ảnh 3.

Lời phân trần có phần khiên cưỡng của người mẹ trẻ này khiến dân mạng vừa buồn cười vừa bó tay ngán ngẩm.

Thế nhưng, thay vì đồng cảm, rất nhiều người dùng mạng đã tỏ thái độ bức xúc bởi ''càng cãi càng sai'' với lý do vừa lẩn thẩn vừa khiên cưỡng vô cùng. Bởi khi đăng tải lên mạng, cốt mục đích là khoe thành quả nấu ăn bởi hình món ăn vừa đẹp mắt vừa hấp dẫn chứ mấy ai quan tâm câu chuyện chồng của mẹ M.C này thích ăn đồ biển ra sao như lời giải thích đó.

Dù chỉ là bức ảnh đăng cho vui, để chứng minh mình đảm đang, dù thực hư vô thưởng, vô phạt nhưng câu chuyện này lại khiến nhiều chị em mất niềm tin vào mạng xã hội và có đôi phần khó chịu vì những trường hợp chôm ảnh không ghi nguồn như trên.

Mặc dù trường hợp này không phải là hy hữu, trước đó, đã có rất nhiều pha sống ảo ''ở mọi tư thế, mọi thời điểm'' đã từng bị dân mạng bóc mẽ.

Trộm hình món ăn của người khác để sống ảo gái đảm, bà mẹ bị bóc mẽ còn cãi cùn - Ảnh 4.

Chẳng riêng gì đồ ăn, các đây không lâu, dân tình từng được dịp xôn xao khi cùng một thời điểm, chiếc iPhone 6s bị vỡ đến cong vênh mà có tới ít nhất 4 tài khoản Facebook tự nhận nó là của mình với những caption khiến mọi người chẳng biết nên cười hay khóc.

Trộm hình món ăn của người khác để sống ảo gái đảm, bà mẹ bị bóc mẽ còn cãi cùn - Ảnh 5.

Cô gái trẻ lấy hình người mẫu nước ngoài rồi ghép mặt mình vào, lại còn ghi caption phi lý khiến cư dân mạng gạch đá ầm ầm.

Trộm hình món ăn của người khác để sống ảo gái đảm, bà mẹ bị bóc mẽ còn cãi cùn - Ảnh 6.

Lại chuyện "nhận vơ" khác: cùng một chiếc bàn trang điểm và vài món mỹ phẩm sang chảnh, có đến 3 - 4 cô gái "khoe khéo" trên facebook là đồ của mình. Vẫn biết làm đẹp là đam mê bất tận của phụ nữ, nhưng "nổ" quá đến mức nghĩ đồ người khác là của mình thì đúng là hết thuốc chữa!

Trộm hình món ăn của người khác để sống ảo gái đảm, bà mẹ bị bóc mẽ còn cãi cùn - Ảnh 7.

Cùng một thân hình nuột nà đi tắm trắng và background spa sang chảnh, nhưng có hẳn 3 cô nàng nhận đó là mình! Nhìn không rõ mặt nên chẳng ai biết đâu là thật giả, song cư dân mạng lại lắc đầu ngán ngẩm vì mấy thiếu nữ này "đầu óc có vấn đề".

Những vụ "sống ảo" thần thánh này quả là khiến cư dân mạng được nhiều phen cười no bụng, nhưng đồng thời cũng phải lắc đầu ngán ngẩm với thực trạng đáng báo động này, "sống ảo" ban đầu chỉ là một cách để mua vui bạn bè với nhau, nhưng tới hiện tại, nó đã biến chất đến mức khó có thể chấp nhận như thế này đây.

Chia sẻ