Bị biến chứng hẹp bao quy đầu, người đàn ông đau đớn khi bác sĩ cắt bỏ của quý

Tùng Anh,
Chia sẻ

Bác sĩ Nguyễn Đình Liên, khoa Ngoại - Tiết niệu, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, người tiếp nhận bệnh nhân này cho hay bệnh nhân bị biến chứng ung thư dương vật do trước đó không điều trị hẹp bao quy đầu.

Bệnh nhân Nguyễn Mạnh Quân (60 tuổi, đã đổi tên) tìm đến Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sau khi có biểu hiện tiểu ra máu, đau nhiều. Kết quả thăm khám và chụp chiếu cho thấy ông mắc ung thư dương vật, gây hoại tử xơ và vôi hóa.

Bác sĩ Nguyễn Đình Liên, khoa Ngoại - Tiết niệu, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, người tiếp nhận bệnh nhân này cho hay nguyên nhân mắc bệnh của nam bệnh nhân này xuất phát từ việc bị biến chứng ung thư dương vật do trước đó không điều trị hẹp bao quy đầu. Bác sĩ vừa tiến hành cắt bỏ dương vật cho bệnh nhân Quân.

Bị biến chứng hẹp bao quy đầu, người đàn ông đau đớn khi bác sĩ cắt bỏ của quý - Ảnh 1.

Với trường hợp này, bác sĩ Liên phân tích tình trạng hẹp bao quy đầu khiến người bệnh không thể lộn da về phía gốc dương vật để vệ sinh, từ đó dẫn tới viêm bao quy đầu cấp tính, mãn tính. (Ảnh: BVCC)

"Điều đáng tiếc là bệnh nhân đã được chẩn đoán hẹp bao quy đầu từ lâu, được bác sĩ tư vấn mổ nhưng không chịu. Đến khi đau nhiều, tiểu ra máu mới chịu đi khám thì hậu quả là biến chứng ung thư, gây hoại tử và xơ, vôi hóa, phải cắt bỏ dương vật", bác sĩ Liên cho biết.

Theo bác sĩ Liên, ung thư dương vật là căn bệnh ác tính ở cơ quan sinh dục nam giới do sự phát triển bất thường, mất kiểm soát của các tế bào cấu tạo nên dương vật sau quá trình viêm nhiễm mãn tính. Đối tượng có nguy cơ cao mắc ung thư dương vật là người nhiễm HPV, bị sùi mào gà, hẹp bao quy đầu. Ngoài ra, nam giới có nhiều bạn tình, mắc các bệnh về da vùng dương vật cũng có nguy cơ mắc.

Nếu được chẩn đoán ở giai đoạn sớm, ung thư nông, chưa xâm lấn da bao quy đầu, việc điều trị bằng ngoại khoa sẽ hiệu quả, tỷ lệ sống trên 5 năm từ 90-100%.

Tuy nhiên, nếu phát hiện ở giai đoạn khu trú, người bệnh buộc phải cắt "cậu nhỏ" bán phần, vét hạch. Thậm chí nếu phát hiện ở giai đoạn muộn, quý ông buộc phải cắt cụt bộ phận sinh dục và vét hạch. Lúc này, tỷ lệ sống trên 5 năm của người bệnh chỉ còn dưới 40%.

Với trường hợp này, bác sĩ Liên phân tích tình trạng hẹp bao quy đầu khiến người bệnh không thể lộn da về phía gốc dương vật để vệ sinh, từ đó dẫn tới viêm bao quy đầu cấp tính, mãn tính. Hậu quả làm cho da bao quy đầu xơ hóa, tạo thành các vòng viêm dính rất khó chịu, đau nhức khi "cậu nhỏ" cương cứng. Nguy hiểm nhất là hẹp bao quy đầu có thể gây biến chứng ung thư dương vật.

Do đó, bác sĩ khuyến cáo việc cánh mày râu chủ quan với chứng hẹp bao quy đầu rất nguy hiểm. Nam giới nên khám và điều trị hẹp bao quy đầu từ sớm. Tùy tình trạng hẹp của bao quy đầu mà có cách xử lý hợp lý. Thủ thuật xử lý hẹp bao quy đầu đơn giản và rẻ tiền, ít biến chứng, hồi phục nhanh. Hiện chi phí trọn gói cho thủ thuật nong tách hẹp bao quy đầu ở trẻ nhỏ chỉ dao động từ 500.000 -1000.000 đồng. Còn ở độ tuổi trên 5 tuổi, chi phí gấp 2 - 3 lần trẻ nhỏ.

Chuyên gia cũng lưu ý thêm bên cạnh nguy cơ gây biến chứng ung thư, hẹp bao quy đầu còn khiến dương vật không thể phát triển, khiến bộ phận này ngắn, nhỏ. "Người hẹp bao quy đầu cũng thường giảm khả năng hoạt động tình dục do tình trạng vệ sinh sinh dục kém, dương vật có mùi hôi và rối loạn cương dương do dương vật bị đau mỗi khi cương. Nhiều phụ nữ cảm thấy khó chịu và ngứa rát vùng niệu đạo mỗi khi quan hệ tình dục với những người bị hẹp bao quy đầu do tình trạng vệ sinh kém", bác sĩ Liên cho biết thêm.

Chia sẻ