Oscar 2017

Bí ẩn nào phía sau sự cố trao nhầm giải thưởng hy hữu của Oscar 2017?

Thanh Nguyên,
Chia sẻ

Sự cố trao nhầm giải thưởng của Oscar 2017 vẫn tiếp tục gây nên những sự khó hiểu cho người trong cuộc và ai cũng muốn một câu trả lời thỏa đáng từ Viện Hàn lâm Mỹ.

Lễ trao giải Oscar 2017 trôi qua trong một cảm giác bình lặng và không mấy bất ngờ cho đến "cú sốc" vào những phút 90, khi giải thưởng Phim truyện xuất sắc nhất được công bố. Cả ê kíp La La Land đang hân hoan trước chiến thắng thì niềm vui bị dập tắt khi hóa ra, người thắng cuộc không phải là họ mà là bộ phim Moonlight!

Bàng hoàng, hỗn loạn, "đứng hình" là cảm xúc của tất cả những người có mặt trong khán phòng, cả với người trao giải, người nhận giải hụt và người chiến thắng thật sự.

Bí ẩn nào phía sau sự cố trao nhầm giải thưởng hy hữu của Oscar 2017? - Ảnh 1.

Đạo diễn Moonlight vẫn còn bàng hoàng sau cú sốc nhầm giải

Bí ẩn nào phía sau sự cố trao nhầm giải thưởng hy hữu của Oscar 2017? - Ảnh 2.

Ê kíp "Moonlight" phát biểu dù chưa thật sự lấy lại bình tĩnh

Bí ẩn nào phía sau sự cố trao nhầm giải thưởng hy hữu của Oscar 2017? - Ảnh 3.

Đạo diễn của Moonlight ôm Emma Stone trên sân khấu

Thực tế của việc nhầm lẫn này đã được giải thích ngay sau đó, là do nam diễn viên đảm nhiệm vai trò trao giải - Warren Beatty đã được trao cho một chiếc phong bì sai. Thay vì phong bì đề tên Phim hay nhất thì ông lại được đưa cho chiếc phong bì Nữ chính xuất sắc nhất. Lẽ dĩ nhiên, chiếc phong bì này ghi tên Emma Stone, La La Land. Đó là lý do nam diễn viên gạo cội phải chần chừ ít lâu trước khi đưa lại phong bì cho người đồng trao giải với mình, Faye Dunaway để bà công bố giải thưởng.

Bí ẩn nào phía sau sự cố trao nhầm giải thưởng hy hữu của Oscar 2017? - Ảnh 4.

Cận cảnh chiếc phong bì trên tay nữ diễn viên Faye Dunaway, đó thực sự là chiếc phong bì dành cho giải Nữ chính xuất sắc nhất!

Bí ẩn nào phía sau sự cố trao nhầm giải thưởng hy hữu của Oscar 2017? - Ảnh 5.

Và đây mới là chiếc phong bì thực sự dành cho Phim xuất sắc nhất được công bố sau đó!

Bí ẩn nào phía sau sự cố trao nhầm giải thưởng hy hữu của Oscar 2017? - Ảnh 6.

Nam diễn viên Warren Beatty xin lỗi vì sự cố vừa xảy ra nhưng những người có mặt trong khán phòng đều khẳng định lỗi không phải do ngôi sao đảm nhiệm vai trò trao giải này!

Nữ diễn viên Emma Stone không giấu được sự bối rối khi trả lời phóng viên. Cô khẳng định: "Tôi vẫn đang giữ chiếc phong bì Nữ chính xuất sắc nhất của mình, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra... Tôi nghĩ tất cả mọi người vẫn đang trong tình trạng rối bời, phấn khích nhưng rối bời! Và tôi cũng nghĩ là tất cả đều chia vui với Moonlight. Đó là một bộ phim tuyệt vời!".

Bí ẩn nào phía sau sự cố trao nhầm giải thưởng hy hữu của Oscar 2017? - Ảnh 7.

Emma Stone tươi cười bước vào cánh gà

Bí ẩn nào phía sau sự cố trao nhầm giải thưởng hy hữu của Oscar 2017? - Ảnh 8.

Nữ diễn viên "không chắc chuyện gì đã xảy ra"

Đại diện của Leonardo DiCaprio, nam diễn viên đảm nhiệm vai trò trao giải Nữ chính xuất sắc cho Emma cũng khẳng định: "Anh ấy đã trực tiếp đưa chiếc phong bì đó cho Emma và nói 'Bạn sẽ muốn giữ thứ này'".

PricewaterhouseCoopers (PwC), đơn vị phụ trách giám sát quá trình bỏ phiếu của các thành viên Viện Hàn lâm Mỹ phát biểu sau sự cố: "Chúng tôi thành thật xin lỗi đoàn phim Moonlight, La La Land, các ngôi sao Warren Beatty, Faye Dunaway và khán giả vì lỗi sai đáng tiếc này". Cũng theo PwC, mỗi lễ trao giải Oscar đều có hai bộ phong bì chiến thắng được in ra để so sánh và đối chiếu. Đại diện của PwC sẽ đứng ở hai phía cánh gà, mỗi bên cầm một bộ. Còn lý do tại sao chiếc phong bì in tên Nữ chính lại bị nhầm với phong bì in tên Phim hay nhất thì vẫn chưa có lời giải thích.

PwC cũng cho biết họ hiện đang điều tra để làm rõ sự việc và sẽ sớm đưa ra một thông báo sớm nhất.

Bí ẩn nào phía sau sự cố trao nhầm giải thưởng hy hữu của Oscar 2017? - Ảnh 9.

4 gương mặt ngôi sao sáng nhất tại Oscar năm nay (từ trái sang): Mahershala Ali, Emma Stone, Viola Davis và Casey Affleck

Về phía ê kíp Moonlight, đạo diễn Barry Jenkins chia sẻ trong phòng báo chí sau lễ trao giải: "Tôi thực sự không nói nên lời. Điều này tạo ra những cảm xúc rất đặc biệt, thật sự quá đặc biệt, nhưng không phải theo cách mà tôi mong muốn".

"20 phút cuối của tôi trở nên vô cùng điên cuồng. Tôi không nghĩ rằng đời mình có thể thay đổi theo cách nào mạnh mẽ hơn thế!" - vị đạo diễn này cho biết thêm.

Chia sẻ