Theo chuyên gia, một số bệnh nhân viêm phổi có các dấu hiệu như rối loạn tiêu hóa, chẳng hạn như buồn nôn và đau bụng, trong khi những người khác có thể bị lú lẫn, đặc biệt ở người cao tuổi.
Thông cáo báo chí của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết "các cụm bệnh viêm phổi chưa được chẩn đoán" ở Bắc Kinh và tỉnh Liêu Ninh chủ yếu là do vi khuẩn Mycoplasma pneumoniae.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết họ đã đề nghị Bắc Kinh cung cấp thêm thông tin về đợt bùng phát bệnh viêm phổi bí ẩn ở miền bắc Trung Quốc, dường như chủ yếu ảnh hưởng đến trẻ em.
B1617 là biến thể SARS-CoV-2 mạnh nhất hiện nay nhưng còn có thể có những biến thể mạnh hơn xuất hiện. Câu hỏi đặt ra là tại sao biến thể này lây lan dễ dàng như vậy và chúng ta có thể chung sống "hòa bình" với nó không?
Đại sứ quán Trung Quốc tại Kazakhstan hôm 9-7 cảnh báo công dân mình sống tại nước này về một loại bệnh viêm phổi chưa rõ nguyên nhân và có tỉ lệ tử vong cao hơn bệnh Covid-19 nhiều.
Cơ hội chữa khỏi ung thư sẽ tăng lên khi được phát hiện sớm, vậy nên hãy chú ý tới tình trạng cơ thể và nhận biết “1 dày, 2 đau, 3 tăng” cảnh báo ung thư phổi rất nhiều người bỏ qua này.