Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn nên mẹ hãy áp dụng 13 chiêu thức sau giúp con chống lại "kẻ thù" viêm kết mạc

Khánh Vân,
Chia sẻ

Mẹ hãy trau dồi cho mình những hành trang về nguyên nhân, triệu chứng, cách phòng ngừa và chăm sóc trẻ bị viêm kết mạc mau khỏi, hợp khoa học để tránh biến chứng nguy hiểm cho mắt con sau này nhé!

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn nên mẹ hãy áp dụng 13 chiêu thức sau giúp con chống lại kẻ thù viêm kết mạc - Ảnh 1.

1. Viêm kết mạc là gì? Những thể viêm kết mạc

Biểu hiện của viêm kết mạc là viêm màng bao phủ tròng trắng của mắt và lớp mi sau mắt. Tình trạng này có nguyên do từ vi rút, vi khuẩn hoặc dị ứng. Với bệnh này thì mẹ cứ xác định là nó sẽ thường khởi phát khá đột ngột, lúc đầu chỉ ở một mắt nhưng sau đó sẽ lan sang nốt mắt “hàng xóm” bên cạnh. Chẳng thể phủ nhận rằng viêm kết mạc khá dễ mắc và lây lan nhanh chóng trong cộng đồng. Có 3 thể viêm kết mạc chính mà mẹ nên biết như sau:

- Viêm kết mạc nhiễm khuẩn (do vi rút hoặc vi khuẩn gây ra): Sau khi bé bị nhiễm khuẩn tai hay cảm lạnh.

- Viêm kết mạc kích ứng: Khi trẻ chẳng may bị các chất kích ứng như bụi, côn trùng bay vào mắt gây đỏ.

- Viêm kết mạc dị ứng: Khi bé tiếp xúc với các chất gây dị ứng như bụi hữu cơ, phấn hoa.

Mắt con sưng nề, nổi cộm và đau nhức tới mức mẹ phải thực thi 13 phương thức khỏi viêm, hết tổn thương “cửa sổ tâm hồn” này - Ảnh 2.

2. Đối tượng dễ mắc và con đường lây nhiễm bệnh viêm kết mạc ở trẻ

Mẹ có con trong độ tuổi từ 3 tháng trở lên hãy nâng cao tinh thần cảnh giác với bệnh viêm kết mạc nhé vì ở giai đoạn này các con rất hay dụi tay vào mắt, miệng nên dễ khiến nó lây lan. Rồi đến tuổi đi nhà trẻ, phải tiếp xúc nhiều với bạn bè và những mầm mống gây bệnh như đồ chơi, vật dụng cá nhân, các con càng dễ bị mắc bệnh hơn. Dưới đây là một số con đường lây nhiễm bệnh cho các mẹ giúp con đề phòng:

- Tương tác với người mắc bệnh qua đường hô hấp, nước bọt, nước mắt, bắt tay và đặc biệt hơn hết là nước mắt của họ - nơi chứa chấp nhiều vi rút nhất.

- Chạm vào những vật dụng nhiễm nguồn bệnh và dùng chung đồ với người bệnh.

- Dùng chung nguồn nước bị nhiễm mầm bệnh từ ao, hồ và bể bơi.

- Tham gia vào những nơi đông đúc, dễ lây bệnh như trường học.  

- Thói quen sờ mũi, miệng và dụi mắt của các bé.

3. Dấu hiệu và triệu chứng của bệnh viêm kết mạc ở trẻ em

Đúng như tên gọi đau mắt đỏ thông dụng, biểu hiện hàng đầu của bệnh là mắt bị đỏ kèm theo ghèn. Diễn biến sau đó được liệt kê như sau:

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn nên mẹ hãy áp dụng 13 chiêu thức sau giúp con chống lại kẻ thù viêm kết mạc - Ảnh 3.

4. Biến chứng nguy hiểm của bệnh viêm kết mạc

Bình thường khi thị lực không bị suy giảm thì bé vẫn nhìn được. Tuy nhiên, nếu để bệnh tình diễn biến nặng, mẹ sẽ thấy mắt con có thể bị phù đỏ, xuất huyết dưới kết mạc, có màng trong mắt… nguy hiểm khôn lường.

Ngoài ra, một số loại viêm kết mạc nên được mẹ đặc biệt lưu tâm như sau:

- Viêm kết mạc do cầu khuẩn lậu: có thể chuyển sang viêm loét giác mạc rồi biến chứng thủng nhãn cầu.

- Viêm kết mạc mùa xuân: nhú gai quá phát ở kết mạc sụn mi trên có thể làm loét trợt nông ở giác mạc

- Viêm kết mạc do Adenovirus: có thể xuất hiện viêm giác mạc chấm nông.

.- Mắt hột: có thể gây lông quặm, khô mắt, sẹo giác mạc hay biến dạng bờ mi.

5. Cách điều trị viêm kết mạc ở trẻ 

Theo Bệnh viện nhi đồng I, cách chữa viêm kết mạc ở trẻ tùy thuộc vào loại lây nhiễm và dựa theo nguyên tắc vệ sinh, điệu trị triệu chứng, nguyên nhân, nâng cao đề kháng. Cụ thể như sau:

Viêm kết mạc do vi trùng. Trẻ thường được bắt đầu điều trị bằng thuốc kháng sinh tra hoặc nhỏ nhỏ mắt trong thời gian 2-5 ngày đầu. Các trường hợp nặng hơn như xuất hiện tổn thương, dãn củng mạc, nhiễm trùng nặng, giả mạc thì sử dụng kháng sinh toàn thân ngay lúc đầu.

Viêm kết mạc do siêu vi. Trẻ chỉ cần chữa triệu chứng, nhỏ nước kháng sinh chống bội nhiễm và nâng cao thể trạng. Mẹ cho trẻ dùng corticoids, acyclovir theo chỉ định bác sĩ.

Viêm kết mạc dị ứng. Đầu tiên, mẹ cần cách ly con với nguyên nhân dị ứng như lông thú, bụi bẩn, kính tiếp xúc. Ngoài thuốc nhỏ mắt, mẹ cho trẻ dùng thuốc kháng histamin theo đơn chỉ định của bác sĩ. 

6. 13 "chiêu thức" chăm sóc trẻ bị viêm kết mạc

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn nên mẹ hãy áp dụng 13 chiêu thức sau giúp con chống lại kẻ thù viêm kết mạc - Ảnh 4.

- Mẹ dùng thuốc theo đơn của bác sĩ và tuyệt đối không tự đi mua thuốc nhỏ mắt hay dùng thuốc của người khác để nhỏ cho con.

- Đưa ngay bé đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị khi mẹ thấy những dấu hiệu của bệnh viêm kết mạc.

- Cho trẻ nằm nghiêng về một bên, nhỏ mắt rồi dùng gạc y tế lau ghèn, dử và nước mắt ngay khi chảy ra.

- Mẹ cần rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn trước và sau khi vệ sinh mắt cho con.

- Dùng khăn bông riêng, thấm nước đun sôi, để hơi ấm rồi lau mắt cho con thật nhẹ nhàng mỗi lúc bé ngứa ngáy, khó chịu vì dịch tiết ở mắt ra.

- Chăm sóc cẩn thận trước một bên mắt bị bệnh để tránh lây bệnh cho mắt còn lại.

- Thực hiện chế độ ăn đầy đủ dinh dưỡng để con có sức đề kháng tốt.

- Cho con nghỉ học và không đưa bé đến trường, nơi công cộng.

- Cho trẻ ngủ riêng và tránh ôm ấp khi con đang bị bệnh.

- Không dùng chung khăn mặt, khăn tắm và thuốc rửa mắt.

- Cho con nghỉ ngơi hợp lý và tiến hành cách ly.

- Không tùy tiện đắp các loại lá vào mắt của trẻ.

- Tránh cho con tiếp xúc với khói bụi.

7. Cách phòng tránh bệnh viêm kết mạc cho trẻ

Mặc dù bệnh viêm kết mạc dễ lây lan nhưng nó lại khá lành tính, ít để lại di chứng sau này. Cơ mà nói vậy không đồng nghĩa với việc lơ là cảnh giác vì thực tế có không ít trường hợp các bé vì bệnh kéo dài mà gây nên biến chứng ảnh hưởng xấu tới thị lực sau này. Độ tuổi đến trường con còn cần sinh hoạt, học tập và vui chơi nên mẹ hãy nâng cao tinh thần phòng tránh bệnh để con “thoát khỏi” những kẻ thù lạ mặt mà nguy hiểm này.

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn nên mẹ hãy áp dụng 13 chiêu thức sau giúp con chống lại kẻ thù viêm kết mạc - Ảnh 5.

Khi chưa có dịch

- Giữ gìn vệ sinh, thường xuyên rửa tay cho trẻ bằng nước sạch và xà phòng.

- Giặt sạch sẽ khăn mặt rồi phơi phóng ra chỗ nắng mỗi ngày.

- Mẹ dùng riêng cho bé gối, khăn và chậu rửa mặt.

- Hạn chế không cho con dùng tay để dụi mắt.

Khi dịch đau mắt đỏ đang bùng phát

- Không cho con đến những nơi quá đông đúc và chứa nhiều mầm bệnh như bệnh viện.

- Không cho con dùng chung vật dụng với người bị đau mắt.

- Không cho con tiếp xúc với người bệnh đau mắt.

- Không sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm.

- Hạn chế cho con đi bơi lúc có dịch.

- Rửa tay thường xuyên cho bé.

Người ta nói “đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn” nên ngày từ khi còn bé mẹ hãy cùng con chăm sóc một đôi mắt khỏe mạnh, tinh anh. Đồng thời hãy dự phòng trước những cách chăm sóc trẻ bị viêm kết mạc để giúp con loại bỏ một kẻ thù nguy hiểm cho sức khỏe đôi mắt sau này.  

Nguồn: Tổng hợp

Chia sẻ