Bệnh nhân tháo chạy vì Bệnh viện phát hỏa

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc rạng sáng 25/4, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang, khiến nhiều bệnh nhân và người nhà hoảng loạn bỏ chạy.

Nhiều người có mặt tại hiện trường cho hay, khoảng 8h 15 phút, bát ngờ nhiều người phát hiện đám cháy phát ra từ Phòng đắp nến, thuộc Khoa Phục hồi chức năng ở Khu nhà D (5 tầng). Thời điểm xảy ra vụ cháy trong phòng có khoảng 10 người là bệnh nhân đang nằm điều trị, người nhà của bệnh nhân và các y, bác sỹ.

Bệnh nhân tháo chạy trong vụ cháy tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang - Ảnh 1.

Vụ cháy khiến nhiều bệnh nhân và người nhà tháo chạy

Khi phát hiện vụ cháy đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, dân quân tự vệ của bệnh viện đã cùng với người nhà bệnh nhân nhanh chóng sơ tán bệnh nhân và các trang thiết bị của bệnh viện đến nơi an toàn.

Bệnh nhân tháo chạy trong vụ cháy tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang - Ảnh 2.

Lực lượng PCCC có mặt kịp thời

Bệnh nhân tháo chạy trong vụ cháy tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang - Ảnh 3.

Rất may không có thiệt hại về người

Nhận được tin báo, Phòng cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh đã nhanh chóng đến hiện trường triển khai các biện pháp chữa cháy. Đến khoảng 8 giờ 33 phút ngọn lửa đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Theo thống kê ban đầu vụ cháy không có thiệt hại về người. Hiện lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại về tài sản.

Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Chia sẻ