Việt Nam đã liên hệ với đơn vị nhập khẩu và nhà cung ứng để làm các thủ tục nhập khẩu thuốc giải độc điều trị cho 3 người bị ngộ độc botulinum sau ăn chả lụa.
Sau khi ăn cỗ cưới xong, ông P. mang thức ăn tại đám cưới (món mì tôm xào trứng) về cho 2 cháu ở nhà ăn. Tuy nhiên, do thức ăn bị ôi thiu, người nhà phát hiện triệu chứng ngộ độc muộn, không đưa đi cấp cứu kịp thời nên 2 cháu đã tử vong.
Những ngày gần đây, Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai liên tiếp tiếp nhận các trường hợp đến khám sức khỏe sau khi ăn Pate Minh Chay với biểu hiện mỏi, yếu cơ.
Theo bác sĩ thời điểm mới tiếp nhận, ekip điều trị chưa xác định hai bệnh nhân bị ngộ độc Clostridium botulinum. Sau đó, họ phát hiện người anh trai ăn chung Pate Minh Chay với các em gái cũng bị sụp mí.
Sau khi có thông tin 7 trường hợp bệnh nhân ngộ độc do ăn pate Minh Chay đang điều trị tại TP.HCM, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM đã có công văn khẩn yêu cầu các địa phương xử lý khẩn cấp sản phẩm của thương hiệu này.
Đến chiều ngày 8/7 các bác sĩ khoa hồi sức tích cực – chống độc Bẹnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa vẫn đang nỗ lực điều trị tích cực cho hai bệnh nhân ngộ độc nặng sau khi pha cồn công nghiệp (methanol) vào bia để uống.