Bệnh lạ ở quý ông: "bất lực" khi "gần gũi" vợ

Lê Nhi,
Chia sẻ

Không xuất tinh khi "gần gũi" vợ là một trong những trường hợp bị rối loạn dương cương và có thể gây ra chứng lãnh cảm, dẫn đến vô sinh.

10 năm "bất lực" khi "gần gũi" vợ 

Nhìn dáng vẻ bề ngoài với chiều cao 1,75 m, nặng 68 kg, ít ai nghĩ quý ông P (Hoàng Mai, Hà Nội) lại mắc phải căn bệnh “khôn nhà dại chợ” ít người gặp phải. Theo đó, lấy vợ đã 10 năm và rất muốn gần gũi vợ mình, nhưng mỗi khi vợ chồng gần nhau, người chồng bất lực này lại không thể nào “xuất quân” được dù chỉ một lần. Câu chuyện ly kỳ này được chúng tôi ghi lại theo lời kể của Tiến sĩ, bác sĩ, Lê Vương Văn Vệ - Giám đốc bệnh viện Nam Học và Hiếm muộn Hà Nội.

Bệnh lạ ở quý ông:
Dù đã lấy vợ đã 10 năm nhưng trong quan hệ chăn gối với vợ, người chồng này lại không thể nào “xuất quân” dù chỉ một lần được (Ảnh minh họa)

Theo lời bác sĩ Vệ kể, cách đây mấy năm, cặp vợ chồng này tìm đến Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội. Đó là một cặp vợ chồng có hình thức rất xứng đôi. Anh P - chồng chị T là một người đàn ông khoảng 35 tuổi có dáng người to cao, khỏe mạnh. Còn chị T cũng là một phụ nữ rất xinh xắn, nhỏ nhẹ và dịu dàng. 

Họ đến đây sau khi đã từng chữa hiếm muộn ở rất nhiều nơi. Thậm chí, họ đã vào Bệnh viện Từ Dũ để chữa trị trong mấy năm nhưng vẫn chưa có "tin vui".

Theo chia sẻ của cặp đôi này với bác sĩ Vệ thì anh P mắc một bệnh lạ: không thể xuất tinh khi "gần gũi" vợ. Họ cho biết, tình trạng này kéo dài trong suốt 10 năm nay. Dù đã cố gắng bồi bổ về ăn uống, chuẩn bị tâm lý chu đáo, thậm chí còn bỏ tiền đi du lịch xa để lấy cảm hứng từ không gian mới lạ, cảm xúc mới lạ, nhưng anh P vẫn không thể xuất tinh được. Thế nhưng, điều đáng nói là anh lại có thể "bình thường" khi "gần gũi" người phụ nữ không phải là vợ mình. 

10 năm không được "yêu" đúng nghĩa mới đến bác sĩ điều trị

Qua thăm khám, bác sĩ Vệ cho biết, anh P bị rối loạn dương cương và được chẩn đoán không xuất tinh. Tình trạng này kéo dài nhiều năm không chữa trị nên gây ra chứng lãnh cảm, anh P phải đứng trước nguy cơ vô sinh rất cao nếu không điều trị kịp thời. 

Bác sĩ Vệ cũng giải thích, việc vợ chồng trẻ này đã chữa ở nhiều nơi, uống nhiều loại thuốc nhưng chưa có con có lẽ bởi họ không nghiêm chỉnh thực hiện chế độ ăn uống, sinh hoạt một cách khoa học. Bên cạnh đó, họ lại chưa may mắn khi thụ tinh trong ống nghiệm nên chưa thể có con. 

Để điều trị cho anh P., bác sĩ Vệ yêu cầu anh phải xuất tinh được (bằng mọi cách) và phải nhanh chóng lấy mẫu đưa vào Bệnh viện Nam học và hiếm muộn Hà Nội để sau đó lọc rửa bơm vào tử cung của vợ. Đến lần bơm thứ 2 bơm tinh trùng vào buồng tử cung của người vợ thì vợ chồng anh đã có may mắn và kết quả là một bé trai khỏe mạnh được chào đời.

Bệnh lạ ở quý ông:
Bác sĩ Nam học và Hiếm muộn Lê Vương Văn Vệ

Chia sẻ với hạnh phúc muộn màng sau 10 năm với cặp vợ chồng éo le này, bác sĩ Nam học và Hiếm muộn Lê Vương Văn Vệ cho biết: “Với trường hợp bệnh không xuất tinh khi "gần gũi" vợ như anh P, có thể nói là trường hợp ít gặp trong quá trình chẩn đoán và điều trị bệnh. Song cuối cùng nhờ lấy mẫu tinh trùng nhanh và kỹ thuật bơm vào tử cung của chị T được tiến hành đảm bảo kỹ thuật, vô trùng tuyệt đối để tránh xảy ra những sai sót trong chuyên môn và đã có kết quả rất tốt. May mắn cho vợ chồng họ là chỉ phải trải qua 2 chu kỳ điều trị là đã có kết quả tốt. Có nhiều trường hợp khác phải thực hiện 4 -5 lần mới có kết quả”.

Cũng theo bác sĩ Lê Vương Văn Vệ, để tránh bị rối loạn cương dương, không xuất tinh và không xuất tinh khi "gần gũi" vợ như anh P kể trên thì ngoài ăn uống và sinh hoạt điều độ, lành mạnh, các quý ông khác nên thăm khám bác sĩ sớm khi nghi ngờ có những vấn đề bất thường về cậu nhỏ hoặc có vấn đề về xuất tinh. Bên cạnh đó, luôn khuyến khích những quý ông trẻ nhất thiết nên phải khám sức khỏe tiền hôn nhân để được phát hiện, điều trị kịp thời những vấn đề đang mắc phải. Điều này tránh được sự ảnh hưởng tới hạnh phúc vợ chồng về sau này... 
Chia sẻ