Bệnh “da lạ” có thể do nhiễm asen?

Theo Dantri,
Chia sẻ

Tối qua (25/4), đoàn công tác Bộ Y tế đã có buổi làm việc với ngành y tế Quảng Ngãi về chứng viêm da dày sừng lòng bàn tay, bàn chân có tăng men gan tại huyện Ba Tơ và cho rằng nguyên nhân gây bệnh không hẳn do côn trùng đốt....

Dẫn đầu đoàn công tác Bộ Y tế là TS.Nguyễn Văn Bình, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, đại diện Viện Vệ sinh y tế công cộng, Viện Pasteur TPHCM, Cục quản lý môi trường, Viện vệ sinh dịch tễ TƯ, Viện y học lao động, Bệnh viện Nhiệt đới TƯ, BV Da liễu TƯ, Bệnh viện Bạch Mai, Đại học y dược TPHCM, Viện sốt rét ký sinh trùng Quy Nhơn.

Các bác sĩ đang chăm sóc cho một bệnh nhân nặng mắc bệnh “da lạ”

Tại cuộc họp khẩn, Sở Y tế Quảng Ngãi báo cáo tình hình dịch bệnh, tính đến ngày 25/4, đã có thêm 4 trường hợp mắc bệnh mới, nâng tổng số trường hợp mắc lên 176 người, 8 trường hợp tử vong tại các cơ sở y tế và 11 trường hợp tử vong tại cộng đồng.
 
BS Nguyễn Thanh Tân, Giám đốc Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa (Bình Định) cho biết: “Qua 5 trường hợp tử vong tại bệnh viện, chúng tôi xác định có 2 biểu hiện cơ bản là tổn thương da và gan. Bệnh nhân tử vong đều bị xuất huyết tiêu hóa và nhiễm trùng đường huyết”. 

BS Nguyễn Xuân Mến, Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi đề nghị: “Bộ Y tế cần ban hành phát đồ điều trị phù hợp hơn. Qua thực hiện điều chỉnh bổ sung phát đồ điều trị lần 2 của Bộ Y tế, hiệu quả điều trị vẫn không cao, số bệnh nhân mắc mới nhiều, bệnh diễn biến ngày càng phức tạp hơn”.
 
Các nhà khoa học giả thuyết nguyên nhân dẫn đến người dân bị bệnh “da lạ” có thể do nguồn nước sinh hoạt, thực phẩm (trong đó có hộ ăn gạo đã mốc), nhiễm hóa chất độc hại, côn trùng đốt, hoặc do ảnh hưởng môi trường… nên việc 14/26 trường hợp dương tính với vi-rút Ricketsia “sốt mò do bọ chét” chưa thể coi là căn nguyên gây ra bệnh này. Nhiều giáo sư, tiến sĩ đều có chung hướng nhận định khả năng đây không phải là bệnh truyền nhiễm, mà có thể là asen, một loại độc tố rất có hại cho con người. 

Sáng nay, trao đổi với báo giới, TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) khẳng định: “Tuy nhiên đó chưa phải kết luận nguyên nhân chính xác. Khoa học phải thận trọng, tìm cho đầy đủ nguyên nhân mới có thể điều trị được hết căn nguyên của căn bệnh, và vi-rút sốt mò bọ chét có thể chỉ là một phần nguyên nhân” sau khi có thông tin cho rằng nguyên nhân gây bệnh là vi-rút Ricketsia gây bệnh sốt mò bọ chét:. 

Cùng quan điểm này, PGS.TS Trần Hậu Khang, Giám đốc BV Da liễu TƯ, người vừa thực tế từ Quảng Ngãi trở về cũng khẳng định, chưa thể nói sốt mò bọ chét là nguyên nhân gây hội chứng viêm dày sừng da bàn tay, bàn chân. Ông khẳng định thêm, nếu nguyên nhân chỉ đơn giản như thế thì diễn tiến, việc điều trị bệnh cũng không đến mức khó khăn đến thế”.  

Hiện hội đồng khoa học của Bộ Y tế vẫn đang tiếp tục điều tra, tổng hợp tìm hiểu nguyên nhân gây bệnh và sửa đổi, hướng dẫn chi tiết hơn trong việc điều trị, phân cấp cụ thể mức độ bệnh để phân tuyến điều trị, với những bệnh nhân nặng sẽ có sự hỗ trợ trực tiếp của tuyến TƯ.
 
Thứ 7 tới đây (28/4), các đoàn điều tra dịch tễ của Bộ Y tế với sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Y tế không chỉ vào khảo sát tại bệnh viên nơi bệnh nhân đang nằm điều trị mà sẽ vào tận nơi người bệnh sinh sống, tiếp tục lấy mẫu, điều tra. Bộ trưởng cũng sẽ có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Ngãi để phối hợp, tích cực tìm ra căn nguyên gây bệnh.

Chia sẻ