Bên trong ngôi nhà chết chóc, nơi những cô gái cả tin rơi vào bẫy tình của gã đàn ông tàn ác

Hồng Nam,
Chia sẻ

Một cặp vợ chồng đã lừa đảo và giết chết 2 người và tra tấn ít nhất 5 người phụ nữ khác trong một căn nhà tồi tàn...

Wilfried W, 46 tuổi, và vợ cũ của y, Angelika B, 47 tuổi bị cáo buộc giết chết hai nạn nhân và tra tấn ít nhất 5 người khác. Theo các công tố viên, cặp đôi này đóng giả là hai anh em ruột rồi dụ dỗ những người phụ nữ độc thân đến một căn nhà tồi tàn và ra tay sát hại họ.

Wilfried W đã đăng trên mạng xã hội rằng mình là một nông dân chân chất, tính cách từ tốn và đang tìm kiếm một người bạn đời phù hợp. Tuy nhiên, thay vì tìm được một người đàn ông trong mơ của mình, ít nhất có hai người phụ nữ đã bị sát hại bởi cặp đôi này.

Bên trong ngôi nhà chết chóc, nơi những cô gái cả tin rơi vào bẫy tình của gã đàn ông tàn ác - Ảnh 1.

Wilfried W, 46 tuổi giả vờ mình là một người đàn ông độc thân đang tìm vợ.

Bên trong ngôi nhà chết chóc, nơi những cô gái cả tin rơi vào bẫy tình của gã đàn ông tàn ác - Ảnh 2.

Angelika B cùng với chồng cũ của mình ra ra tay sát hại và hành hạ nhiều phụ nữ.

Cặp vợ chồng tàn độc này đã ra tay tàn độc rồi đem các phần cơ thể của các nạn nhân cất đông rồi sau đó hỏa táng thi thể họ trong một cái lò đặt ở phòng khách. Các nạn nhân khi đến ngôi nhà của cặp đôi đều bị cấm sử dụng phòng tắm. Họ bị cướp điện thoại, ví, bằng lái xe và thẻ ngân hàng.

Được biết ngôi nhà tội ác của cặp đôi nằm tại thị trấn Westphalia, nước Đức. Angelika khai rằng bà cũng chỉ là nạn nhân khi bị chồng cũ của mình ép buộc phải làm như vậy nếu không bà sẽ phải gánh hậu quả đáng sợ.

Bên trong ngôi nhà chết chóc, nơi những cô gái cả tin rơi vào bẫy tình của gã đàn ông tàn ác - Ảnh 3.

Ngôi nhà tồi tàn nơi cặp vợ chồng ra tay với các nạn nhân.

Bên trong ngôi nhà chết chóc, nơi những cô gái cả tin rơi vào bẫy tình của gã đàn ông tàn ác - Ảnh 4.

Thi thể của nạn nhân bị đông lạnh.

Bên trong ngôi nhà chết chóc, nơi những cô gái cả tin rơi vào bẫy tình của gã đàn ông tàn ác - Ảnh 5.

Nơi thi thể nạn nhân bị thiêu đốt.

Bên trong ngôi nhà chết chóc, nơi những cô gái cả tin rơi vào bẫy tình của gã đàn ông tàn ác - Ảnh 6.

Một góc khác của căn phòng.

Bên trong ngôi nhà chết chóc, nơi những cô gái cả tin rơi vào bẫy tình của gã đàn ông tàn ác - Ảnh 7.

Nhà tắm của ngôi nhà cũng là nơi nạn nhân đầu tiên bị sát hại.

Họ chỉ bị phát hiện khi nạn nhân cuối cùng bà Susanne F, 41 tuổi, người đã ly hôn tố cáo cảnh sát việc làm của cặp đôi. Theo đó, bà Susanne bị trói vào trong xe của cặp đôi trước khi bà bị sát hại. Trên đường đi, chiếc xe không may bị va chạm trên đường, xe cứu thương đã được gọi đến và nạn nhân đã được cứu kịp thời.

Được biết cặp đôi đã rơi vào cảnh nợ nần chồng chất nên họ bắt cóc, sát hại những người phụ nữ cô đơn, nhẹ dạ cả tin để cướp tài sản. Cả Wilfried và Angelika đang phải đối mặt với án chung thân trong phiên tòa xét xử sắp diễn ra.

Nguồn: The Sun

Chia sẻ